SAUDI ARABIA
Hạng: 69
Số lần tham dự trước đó: 9
Thành tích tốt nhất: Vô địch (1984, 1988, 1996)
Thành tích giải gần nhất: Vòng bảng
HLV trưởng: Juan Antonio Pizzi
Saudi Arabia là một trong 5 đại diện của châu Á tại World Cup 2018 vừa qua. Tuy bị loại khá sớm nhưng đội bóng Ả Rập vẫn để lại ấn tượng bằng chiến thắng 2-1 trước Ai Cập.
Bước vào Asian Cup 2019 lần này, đoàn quân của HLV Pizzi được xem là một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu. Đặc biệt, UAE còn là mảnh đất lành với Saudi Arabia khi lần đầu quốc gia này tổ chức năm 1996, họ chính là đội vô địch.
QATAR
Hạng: 93
Số lần tham dự trước đó: 9
Thành tích tốt nhất: Tứ kết (2000, 2011)
Thành tích giải gần nhất: Vòng bảng
HLV trưởng: Felix Sanchez
Còn đến hơn 3 năm nữa World Cup 2022 mới diễn ra, nhưng Asian Cup 2019 có thể xem là đợt 'tập trận' lớn cuối cùng của chủ nhà Qatar. Bởi thế, họ sẽ tung toàn bộ nhân sự tốt nhất cùng hơn 100% sức lực cho giải đấu này.
Và trước khi bước đến World Cup 2022, Qatar rõ ràng muốn cải thiện thành tích của họ ở giải đấu châu lục bằng việc tiến xa hơn vòng tứ kết. Dù vậy, bảng E không hề là bảng đấu dễ dàng cho Qatar với những Saudi Arabia, Lebanon, CHDCND Triều Tiên. Họ cần cẩn trọng nếu không muốn bị loại ngay từ vòng bảng như năm 2015.
LEBANON
Hạng: 81
Số lần tham dự trước đó: 1
Thành tích tốt nhất: Vòng bảng (2000)
Thành tích giải gần nhất: Thất bại vòng loại
HLV trưởng: Miodrag Radulovic
Bóng đá Lebanon đang có bước thăng tiến vượt bậc với thứ hạng 81 thế giới hiện tại, đứng thì bảng đấu, hơn cả Qatar dù chỉ là hạt giống số 3. Thành tích này có được nhờ chuỗi 15 trận bất bại trong hơn 2 năm rưỡi của đội tuyển Lebanon (thắng 8, hòa 7).
Thành tích trên của Lebanon đã chấm dứt sau trận thua 0-1 trước Kuwait hồi Tháng 10. Tuy nhiên, Lebanon vẫn sẽ là một đội bóng đáng ngại ở Asian Cup 2019. Họ muốn hướng đến mục tiêu lần đầu vượt qua vòng bảng.
CHDCND TRIỀU TIÊN
Hạng: 109
Số lần tham dự trước đó: 4
Thành tích tốt nhất: Hạng Tư (1980)
Thành tích giải gần nhất: Vòng bảng
HLV trưởng: Kim Yong-Jun
Bóng đá Triềuu Tiên đã đi xuống khá nhiều sau chiến tích tham dự World Cup 2010. Giờ đây, họ chỉ xếp hạng 109 thế giới, sau tuyển Việt Nam. Đoàn quân HLV Kim Yong-Jun sẽ quyết tâm tìm lại ánh hào quang khi xưa cho bóng đá nước nhà tại Asian Cup lần này.