Australian GP – Chấm điểm các tay đua (P1): Hoàn hảo Hamilton

01:05 Thứ bảy 21/03/2015

Mùa giải F1 2015 đã chính thức khai màn với chặng đua đầu tiên tại Úc. Đúng như dự đoán, Mercedes dễ dàng có thêm một chiến thắng 1-2 trong đó Hamilton có sự khởi đầu thuận lợi bằng một chiến thắng. Hãy cùng nhìn lại màn trình diễn của một số tay đua sau chặng đua vừa qua.

Lewis Hamilton: 10/10

Sức mạnh của chiếc W06 là điều không có gì bàn cãi và đó là cơ sở quan trọng nhất để Hamilton tự tin bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch để có thể sánh ngang với huyền thoại Senna với 3 lần vô địch thế giới. Điều mà người hâm mộ tay đua người Anh bận tâm chính là những rắc rối cuộc sống bên ngoài có thể ảnh hưởng đến Hamilton – điều đã từng xảy ra trước đây. Như đã biết, trước khi mùa giải khởi tranh, Hamilton và người bạn gái lâu năm Nicole Scherzinger đã chính thức tuyên bố đường ai nấy đi.

Hamilton xuất sắc về nhất. Ảnh Internet

Ở ngày chạy thử thứ sáu, Hamilton chưa có được gói cài đặt tối ưu nhất với phong cách lái của mình nhưng tất cả đã thay đổi nhanh chóng từ buổi chạy thử thứ ba trở đi. Đoạt pole dễ dành với khoảng cách lên đến 0.6s so với đồng đội Rosberg, Hamilton không gặp bất kì trở ngại nào để dễ dàng có được chiến thắng đầu mùa. Anh kiểm soát khá tốt khoảng cách an toàn của mình so với người đồng đội và xứng đáng có được 25 điểm đầu tiên.

Nico Rosberg: 8/10

Hơn ai hết, Rosberg ý thức được rằng sức mạnh vượt trội của chiếc W06 là cơ sở để anh hy vọng có được chức vô địch thế giới lần đầu tiên. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, anh cần phải vượt qua đồng đội Hamilton – người được đánh giá là một trong những tay đua xuất sắc nhất hiện tại. Khởi đầu ấn tượng ngày thứ 6 khi có thành tích tốt hơn Hamilton nhưng Rosberg đánh mất ưu thế của mình sau đó.

Nhờ vào sức mạnh chiếc xe, anh dễ dàng có được vị trí xuất phát thứ 2 nhưng khoảng cách so với Hamilton là khá lớn. Mục tiêu đánh bại tay đua người Anh trong cuộc đua chính thức đã không thành công, đơn giản vì Hamilton đã có màn trình diễn hoàn hảo tại Albert Park. Không còn cách nào khác, tay đua người Đức cần nỗ lực nhiều hơn nữa nếu không muốn lần thứ hai nhìn người đồng đội đăng quang cuối mùa.

Sebastian Vettel: 8/10

Sau mùa giải đáng thất vọng tại Red Bull, Vettel quyết định tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp với quyết định gia nhập Ferrari và hy vọng sẽ đi theo con đường mà huyền thoại và là thần tượng thuở thiếu thời của anh – Michael Schumacher – có được cùng đội đua nước Ý. Trước khi đến Úc, Ferrari đã có được sự chuẩn bị khá tốt quan ba đợt thử xe tại Tây Ban Nha và mục tiêu là đội đua nhanh thứ hai đã được đội đua nước Ý tự tin vạch ra.

Thể hiện mạnh mẽ ngay từ các buổi chạy thử nhưng mục tiêu top 3 tại buổi đua phân hạng không thành công sau khi bị Massa vượt qua. Tuy vậy, dựa vào thông số thu được trong 2 buổi chạy thử ngày thứ 6, Vettel tin rằng có thể vượt qua tay lái của Williams trong cuộc đua chính. Phần đầu cuộc đua, Vettel đeo bám quyết liệt Massa nhưng không thể vượt qua tay lái người Brazil – một phần vì tốc độ trên đường thẳng của chiếc FW36 là cao hơn.

Tuy nhiên, Ferrari đã có chiến thuật rất hợp lý khi tính toán để Vettel vượt qua Massa sau lần vào pit đầu tiên và cũng là duy nhất của cả hai tay đua. Vững vàng giữ vững khoảng cách với Massa, Vettel đã có podium đầu tiên trong màu áo đội đua mới. Không khó để giải thích sự vui mừng của tay đua người Đức và anh đã tìm lại được nguồn cảm hứng thi đấu của mình.

Chiếc xe của Massa. Ảnh Internet

Felipe Massa: 8/10

Massa có khởi đầu không suôn sẻ khi xe anh gặp sự cố liên quan đến động cơ và buộc phải ngồi ngoài tại P2.Ở vòng chạy cuối cùng tại Q3, tay đua người Brazil đã xuất sắc vượt qua bộ đôi Ferrari để giành quyền xuất phát thứ 3. Giữ vững vị trí trước sự tấn công của Vettel nhưng việc mất thời gian khá nhiều khi chạy ngay phía sau Ricciardo khi rời pit khiến Massa mất vị trí vào tay Vettel. Dù rất nỗ lực nhưng Massa không thể đuổi kịp Vettel và chấp nhận về đích thứ 4.

Felipe Nasr: 10/10

Felipe Nasr – tay đua thi đấu không quá nổi bật tại thể thức GP2 và được tham gia F1 chủ yếu nhờ vào tài trợ mà tay đua người Brazil này mang lại – trong chặng đua F1 đầu tiên trong sự nghiệp đã có được kết quả mĩ mãn. Chỉ xuất phát thứ 11 nhưng nhờ vào một loạt sự cố của các tay đua khác cộng với sức mạnh của chiếc xe và tài năng, anh về đích ở vị trí thứ 5.

Felipe Nasr đã thi đấu xuất sắc. Ảnh Internet

Ricciardo: 9/10

Ricciardo đã có mùa giải F1 2014 xuất sắc khi là người duy nhất có được chiến thắng chặng ngoại trừ bộ đôi Mercedes.

So với các đối thủ, Renault có vẻ tiếp tục bị tụt lại phía sau khá xa. Ngay từ các buổi chạy thử, các tay đua cũng như lãnh đội Red Bull đã lên tiếng chỉ trích nhà cung cấp động cơ nước Pháp. Từng được kì vọng sẽ là đối trọng đối với Ferrari và Williams nhưng những gì Red Bull thể hiện tại Úc là đáng thất vọng. Ricciardo trải qua chặng đua “buồn chán” khi về đích thứ 6

Nico Hulkenberg: 8/10

Do những khó khăn về tài chính, phải đến đợt thử xe cuối cùng, Force India mới có thể cho ra mắt mẫu xe của mình. Điểm mạnh nhất trong chiếc xe mới của đội đua Ấn Độ chính là sự ổn định. Tuy nhiên, Hulkenberg như thường lệ vẫn thể hiện được khả năng của mình. Không có tình huống nổi bất trong cả chặng nhưng tay đua người Đức thi đấu thầm lặng nhưng đầy mạnh mẽ để về đích thứ 7.

Carlos Sainz: 8/10

Trong chặng đua F1 đầu tiên của mình, Sainz chính là người có màn trình diễn ấn tượng nhất tại buổi đua phân hạng. Tuy nhiên, tay đua người Tây Ban Nha không gặp may tại cuộc đua chính khi chiếc xe của anh liên tiếp gặp vấn đề: đầu tiên là sự cố phần mềm khiến anh bị mất tốc độ khi cuộc đua được bắt đầu lại sau xe an toàn; nghiêm trọng hơn, việc mất đến 32 giây khi vào pit khiến anh chỉ có thể về đích thứ 9. Nếu không có sự cố trên, Sainz có thể dễ dàng về đích thứ 7.

Max Verstappen: 8/10

Tham gia F1 với tư cách là tay đua trẻ nhất trong lịch sử, màn trình diễn của tân binh người Bỉ đương nhiên nhận được sự chú ý đặc biệt. Thể hiện khả năng của mình tại các buổi chạy thử, Verstappen tiếp tục gây ấn tượng với vòng chạy tốt tại Q1. Tuy nhiên, sai lầm tại Q2 khiến anh không có cơ hội lọt vào top 10 tay đua nhanh nhất. Bắt đầu cuộc đua trên lốp trung bình, tốc độ của anh là khá tốt nhưng sự cố hỏng động cơ xảy ra không lâu sau lần vào pit khiến Verstappen bỏ cuộc.

Jenson Button chưa thi đấu đúng phong độ. Ảnh Internet

Jenson Button: 8/10

Sự kết hợp McLaren – Honda từng được rất kì vọng đang trải qua giai đoạn tồi tệ. Các tay đua McLaren là người chậm nhất tại buổi đua phân hạng – điều không nhiều người dự đoán. Mục tiêu của McLaren chỉ là hoàn thành được trọn vẹn chặng đua.

Nhưng với mục tiêu đơn giản đó, đội đua cũng chỉ hoàn thành một nửa khi Kevin Magnussen bị hỏng động cơ ngay khi cuộc đua chưa bắt đầu. Mặc dù không thể cạnh tranh với đối thủ nhưng Button cũng tạo được tình huống đáng chú ý qua màn cạnh tranh với đồng đội cũ Perez. Là người về đích sau cùng và bị Hamilton bỏ cách 2 vòng, McLaren và Honda còn quá nhiều việc phải làm.

Kimi Raikkonen: 7/10

Có một mùa giải đáng quên khi không thể tương thích với chiếc F14-T, mọi việc trở nên sáng sủa hơn với Raikkonen khi anh thích nghi tốt với chiếc SF-15T. Sai lầm tại Q3 khiến anh chỉ giành quyền xuất phát thứ 5.

Va chạm ngay tại góc cua đầu tiên sau khi xuất phát với Carlos Sainz khiến tay đua người Phần Lan bị tụt lại phía sau. Sự cố ở lần vào pit thứ hai khiến Raikkonen phải bỏ cuộc đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, tốc độ của chiếc SF15-T được cải thiện rõ rệt và tay đua người Phần Lan có cơ sở để hy vọng kết quả tốt ở các chặng sau.

Mời các bạn đón xem P2 vào 0h ngày 22/3!

Fire and Ice | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục