Atletico Madrid: Trước hết là tấn công "tốp" 6

18:00 Chủ nhật 25/03/2012

Atletico Madrid đang mơ đến chiếc vé trở lại sân chơi Champions League. Tuy nhiên, trước khi chờ đợi một sự kỳ diệu, mục tiêu khả thi của đội bóng thủ đô lúc này là tấn công vào top 6.

Vòng đấu 30 được xem là bước ngoặt quan trọng đối với Atletico khi các đối thủ phía trên họ đều bước vào cuộc đối đầu trực tiếp. Espanyol tiếp một Malaga đang có phong độ cao trong khi Osasuna phải làm khách của chủ nhà Levante.

Điều đó cũng có nghĩa, cơ hội để Atletico cải thiện thứ hạng là rất lớn. Trong trường hợp cả Espanyol lẫn Osasuna đều không thể giành chiến thắng, Atletico sẽ có mặt trong top 6 nếu vượt qua Zaragoza. Đó sẽ là vị trí cao nhất của đội bóng thủ đô trong hơn một tháng nay.

Việc lọt vào top 6 sẽ trở thành cú hích về tinh thần cho đội quân của Simeone, để tiếp tục mơ đến chiếc vé dự Champions League. Trước một đội chủ nhà Zaragoza đang chơi khá ấn tượng trong thời gian gần đây, đặc biệt là trận thắng Valencia ngay tại Mestalla, liệu Atletico có thể đạt được mục tiêu? Về mặt lý thuyết, khả năng chiến thắng của đội khách là không nhỏ.

Atletico sẵn sàng để gia nhập top 6- Ảnh Getty

Niềm hy vọng của Atletico một lần nữa đặt lên vai Radamel Falcao. Tiền đạo người Colombia đã ghi đến 19 bàn sau 24 trận ở La Liga mùa này, và trong lịch sử đội chủ sân Vicente Calderon chỉ có ba người làm tốt hơn so với anh. Mùa 1999-00, Hasselbaink cần 23 trận để có 19 bàn. Huyền thoại Baltazar ghi 19 bàn sau 20 trận mùa 1988-89. Trong khi đó, ở mùa giải 1940-41, huyền thoại Pruden thậm chí ghi 19 bàn chỉ sau 13 trận.

Những gương mặt tên tuổi khác như Hugo Sanchez, Vieri, Forlan, Aguero đều không sánh được với chân sút Colombia về sự khởi đầu cùng Atletico.

Có một điểm nữa mà Falcao và các đồng đội của anh đang hướng đến: bàn thứ 1.500 cho Atletico ở các trận sân khách thuộc La Liga (ngược lại, đã thủng lưới 1.945 bàn sân khách). Trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, chỉ có Real và Barca là những đội đã vượt qua cột mốc này. Real có 1.988 bàn thắng khi xa nhà, còn Barca là 1.899 bàn (chưa tính vòng 30).

Tác giả bàn thắng sân khách đầu tiên của Atletico là Palacios, ghi vào lưới Aranes năm 1929. Người thực hiện bàn thắng thứ 1.000 trên sân khách cho Atletico là Carlos Aguilera, khi mới 19 tuổi (vào lưới đội chủ nhà Malaga). Riêng bàn thứ 1.400 thuộc về Maxi.

Trong 1.499 bàn thắng sân khách đã ghi (1.207 trận), đâu là đối thủ yêu thích nhất của Atletico? Barca và Bilbao. Hai đối thủ này đều phải nhận 98 bàn thua sau 75 lần đối mặt với Atletico. Espanyol đứng tiếp theo với tổng cộng 95 bàn thua (71 trận). Trong khi đó, có 88 lần Atletico ghi bàn thắng tại Bernabeu.

Ai sẽ có vinh dự để ghi bàn thứ 1.500, Falcao, Adrian hay một cái tên khác?

Dự đoán:

Zaragoza - Atletico 0-1

Levante - Osasuna 2-1

Bilbao - Sporting 2-0

Rayo Vallecano - Villarreal 2-1

Betis - Racing 1-0
N.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục