Roland Garros (vòng 2): Isner lại "chạy marathon"

09:43 Thứ sáu 01/06/2012

John Isner vừa tiếp tục góp mặt trong cuộc "chạy marathon" kéo dài 5 giờ 41 phút, với 76 game sau 5 sét cùng Paul Henri Mathieu tại vòng 2 Roland Garros.

Cách đây hai năm, cái tên Isner đã được người hâm mộ biết đến khi anh cùng Nicolas Mahut tạo nên một kỷ lục mới trong làng quân vợt với một trận đấu kéo dài đến 11 giờ 5 phút.

John Isner. Ảnh: Internet.

Và mới đây, tay vợt người Mỹ lại tiếp tục có mặt trong một trận đấu "marathon" khác kéo dài đến 5 giờ 41 phút tại vòng 2 Roland Garros. Tuy nhiên khác với trận đấu tại Wimbledon trước đây, lần này Isner đã không còn là người nở nụ cười chiến thắng sau cùng. Thay vào đó, sau 76 game đấu căng thẳng với tỷ số các set lần lượt là 6-7, 6-4, 6-4, 3-6 và 18-16, người giành chiến thắng là Paul Henri Mathieu.

Tuy nhiên trận đấu này không phải là trận đấu có thời gian thi đấu dài nhất trong lịch sử Roland Garros. Vì nó vẫn còn kém trận đấu giữa Fabrice Santoro và Arnaud Clement diễn ra vào năm 1957 gần một tiếng đồng hồ. Cụ thể trận đấu này đã diễn ra tổng cộng 6 giờ 33 phút.

Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục