Thay thủ môn bắt phạt đền, U19 nữ Việt Nam vẫn thua Thái Lan

08:38 Thứ tư 27/08/2014

Đánh bại U19 Việt Nam 5-3 sau loạt đá luân lưu, U19 Thái Lan đã đăng quang tại giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á 2014.

Ở trận chung kết diễn ra trên sân Rajamangala diễn ra tối qua (26/8), hai đội đã đã hòa nhau 0-0 sau 90 phút thi đấu, buộc trận đấu phải phân định thắng thua sau loạt sút luân lưu. Với bản lĩnh vững vàng hơn, U19 Thái Lan đã giành chiến thắng 5-3.

U19 Việt Nam đã có thế trận phòng ngự chặt chẽ trong 90 phút cũng như bỏ lỡ 1 cơ hội tốt từ tình huống phản công.

Rút kinh nghiệm sau trận thua 1-2 ở vòng bảng, HLV Nguyễn Duy Hùng đã bố trí đội hình phòng ngự có chiều sâu, rất chắc chắn ở phần sân nhà. Lối chơi này cộng với việc trời mưa khiến cho U19 Thái Lan chơi rất bế tắc, không thể đánh bại được thủ môn Hải Yến.

Ở giai đoạn cuối hiệp 2, bộ ba tấn công Kim Anh, Hoàng Thị Mười và Lê Thị Thùy Trang đã có cơ hội cực tốt để phá vỡ thế bế tắc nhưng họ đã bỏ lỡ đáng tiếc. Trong thời gian đá bù, HLV Nguyễn Duy Hùng đã thay thủ môn số 1 Hải Yến bằng Vũ Thị Hồng Nhung để bắt penalty.

Tuy nhiên, trong loạt sút luân lưu sau đó, thủ môn Hồng Nhung đã không thể cản phá được bất cứ cú sút nào của 5 cầu thủ U19 Thái Lan. Ngược lại, cú sút thiếu lực của Lê Thị Diễm My đã bị cản phá, khiến U19 Việt Nam đành chấp nhận để thua 3-5, nhận ngôi á quân giải U19 ĐNA.

Ở trận tranh hạng 3 trước đó, U19 Myanmar đã giành chiến thắng 5-0 trước U19 Singapore. Việc U19 Thái Lan đăng quang giải U19 ĐNA năm nay không có gì bất ngờ. Đây là lứa cầu thủ từng đứng hạng 4 giải U16 châu Á cách đây 2 năm. Thái Lan không giấu tham vọng sẽ đầu tư mạnh tay cho lứa này để trở thành nòng cốt cho đội tuyển quốc gia trong 2 năm tới.

U19 Thái Lan hiện được dẫn dắt bởi Srathongvian, HLV từng dẫn dắt ĐT Thái Lan giành vé dự World Cup khi đánh bại tuyển Việt Nam 2-1 cách đây vài tháng.
Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục