HLV tuyển Uruguay xuất sắc nhất năm 2011, theo IFFHS

19:37 Thứ hai 02/01/2012

HLV của ĐT Uruguay, Oscar Washington Tabarez vừa được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) bầu chọn là chiến lược gia xuất sắc nhất ở cấp độ ĐTQG trong năm 2011.

Tabarez , HLV xuất sắc nhất năm của IFFHS - Ảnh AS

HLV lão làng người Uruguay đã thu được 200 điểm trong cuộc bầu chọn được tiến hành bởi các nhà báo và chuyên gia bóng đá từ 81 nước trên khắp thế giới để giành vị trí đầu tiên. Kém Tabarez 14 điểm, HLV của ĐT TBN Vicente Del Bosque chỉ về đích ở vị trí thứ hai trong khi thuyền trưởng của ĐT Đức Joachim Loew xếp ngay sau với 169 điểm.

Tabarez, năm nay 64 tuổi, dẫn dắt ĐT Uruguay từ năm 2006 và liên tiếp gặt hái được thành công. Năm 2010, ông đưa ĐT Uruguay tới vị trí thứ 4 thế giới tại World Cup 2010 và năm ngoái là chức vô địch Copa America 2011.

Top 4 HLV hàng đầu thế giới trong năm 2011 đã lặp lại kết quả bầu chọn của năm 2010 và chỉ khác biệt về thứ hạng. Năm 2010, Del Bosque mới là HLV xuất sắc nhất trong khi Tabarez chỉ xếp thứ 4.

Gây ngạc nhiên lớn nhất trong top 10 HLV xuất sắc nhất thế giới ở cấp độ ĐTQG trong năm 2011 này là sự góp mặt của HLV Alejandro Cesar Farias của ĐT Venezuela.

Top 10 HLV xuất sắc nhất năm 2011 (cấp độ ĐTQG):

1. Oscar Washington Tabarez (Uruguay) 200 điểm

2. Vicente del Bosque (TBN) 186

3. Joachim Loew (Đức) 169

4. Bert van Marwick (Hà Lan) 81

5. Alberto Zaccheroni (Nhật Bản) 24

6. Fabio Capello (Anh) 23

7. Morten Olsen (Đan Mạch) 20

8. Alejandro Cesar Farias (Venezuela) 12

9. Giovanni Trapattoni (CH Ireland) 12

10. Slaven Bilic (Croatia) 11
Vũ Mạnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục