Điểm nhấn Đức 3-0 Nga: Mang Hà Lan đến đây, Joachim Low đến lúc tin vào lứa trẻ?

08:00 Thứ sáu 16/11/2018 | 1

TinTheThao.com.vnĐức đã có trận đấu khởi sắc trước Nga và chiến thắng tưng bừng 3-0.

1. Hàng công hiệu quả

Đón tiếp đội tuyển Nga tại sân nhà, Joachim Low tiếp tục tin tưởng vào Sane, Werner và Gnabry trên hàng công. Chiến lược gia 58 tuổi lần đầu tiên trình làng bộ 3 tiền đạo này ở trận đấu gần đây nhất khi đội bóng thất thủ trước đương kim vô địch Pháp.

Điểm nhấn Đức 3-0 Nga:  - Bóng Đá

Hàng công thi đấu ổn định.

Chỉ mới 1 thời gian ngắn thi đấu chung, cả 3 ngôi sao lại tỏ ra vô cùng ăn ý và hiệu quả. Bàn thắng ở tỷ số cho "Cỗ xe tăng" xuất phát từ pha phối hợp đơn giản giữa Sane và Gnabry. Ngôi sao Bayern là người căng ngang kiến tạo, còn tuyển thủ Man City xử lý một chạm và nhẹ nhàng hạ thủ môn đối phương. Pha lập công thứ 3 cũng là nhờ sự nỗ lực trên hàng công, và lần này chính Gnabry là người sút tung lưới tuyển Nga.

Không những vậy, so với một Die Mannschaft ở những trận trước đây, hiện tại, đội nhà đang dần cải thiện khả năng ghi bàn. Tung ra ít cú sút hơn nhưng lại có thể mang về bàn thắng. Sau 90 phút, thầy trò Joachim Low có 13 cú sút, 7 lần bóng đi trúng đích và kết thúc trận với 3 lần xé lưới đối thủ.

2. Đã đến lúc tin vào lứa trẻ?

Joachim Low quyết định cất hàng loạt công thần trên ghế dự bị. Ông đặt niềm tin và tạo cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ. 2 người duy nhất trên sân hơn 25 tuổi là Neuer và Jonas Hector. Không cần bàn cãi, kết quả trận đấu nói lên chính xác những gì tuyển Đức làm được khi chấp nhận thay đổi.

Rõ ràng, "Cỗ xe tăng" thi đấu máu lửa và hiệu quả hơn hẳn. Trước tuyển Nga được đánh giá không hề thấp, Die Mannschaft cũng chỉ cần 8 phút để xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Chưa kể, không chỉ kiểm soát bóng vượt trội, đoàn quân áo trắng còn tổ chức tấn công nhanh gọn và đơn giản. Lứa ngôi sao trẻ đã làm được điều đàn anh thất bại bao lâu nay, đè bẹp và chiến thắng đội bóng khác.

Sau quá nhiều chỉ trích về việc cố chấp sử dụng công thần và khiến đội nhà ôm hận, đã đến lúc Joachim Low cần can đảm đánh cược vào thế hệ mới nổi. Chiến lược gia đã được chứng kiến các học trò thi đấu thế nào cũng như có niềm tin để quyết định thử điều đó.

3. Sẵn sàng trả thủ Hà Lan

Vào giữa tuần, tuyển Đức sẽ tái đấu Hà Lan tại UEFA Nations League. Đoàn quân áo trắng đã thất bại ê chề trước "Cơn lốc màu da cam" và hứng chịu sự sỉ vả của dư luận quốc tế. Chẳng mấy ai tin thầy trò Joachim Low có thể trở lại cũng như đả bại được đối thủ đáng gờm này.

Điểm nhấn Đức 3-0 Nga:  - Bóng Đá

 Đức sẵn sàng đón tiếp Hà Lan.

Thế nhưng, chiến thắng tưng bừng khi đối đầu với Nga phần nào níu giữ lại niềm tin ở người hâm mộ. Không những vậy, Die Mannschaft còn được tiếp thêm động lực cho cuộc chiến sắp tới. Hơn hết, nhìn theo mặt tích cực, Joachim Low đang dần thấy được con đường để giải quyết khủng hoảng của đội nhà. Chưa biết có thể trở lại hay không nhưng làng túc cầu hy vọng thấy được một "Cỗ xe tăng Đức" hùng mạnh trước Hà Lan.

4. Nga công cùn, thủ kém

Được đánh giá cao và có thể gây khó dễ cho đội tuyển Đức, song những gì Nga làm được chỉ là cố gắng chống trả một cách hời hợt và chấp nhận thất bại. Thầy trò Stanislav Cherchesov thi đấu năng nổ, sẵn sàng dâng lên đáp trả đối phương. Tiếc là, những gì họ thể hiện là không đủ để ngăn cản tuyển Đức.

Điều quan trọng, trong khi hàng thủ lơ là, mắc sai lầm thì hàng công cũng tỏ ra kém cỏi. Ở hiệp 2, dù thầy trò Joachim Low chủ trương chơi thấp, đại diện Bắc Âu cũng không thể tận dụng cơ hội uy hiếp đối thủ. Suốt 90 phút, Nga tung ra 8 cú sút nhưng không có tới 1 lần bóng đi trúng đích. Và đó cũng là lý do tại sao đội nhà thất thủ trước Die Mannschaft.

Bạch Băng | 08:00 16/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục