6 HLV trưởng nhiều lần góp mặt nhất ở các kỳ AFF Cup

01:08 Thứ tư 27/07/2016

(TinTheThao.com.vn) - Nhân dịp Indonesia bổ nhiệm HLV Alfred Riedl vào chiếc ghế nóng đội tuyển nước này trước thềm AFF Cup 2016. Tờ Football Channel đã tổng hợp 6 nhà cầm quân nhiều lần góp mặt nhất ở các kỳ AFF Cup.

Joachim Fickert (Người Đức)

Joachim Fickert là một trong những HLV trẻ tiềm năng nhất của Đức thập niên 1980. Ông đã có nhiều năm làm việc cùng các đội tuyển quốc gia ở châu Phi như Congo và Zimbabwe, trước khi đến Đông Nam Á dẫn dắt Campuchia từ năm 1996 đến 2002.

Nhà cầm quân người Đức cũng có thời gian ngắn làm HLV của CLB An Giang (Việt Nam) 2004.

Số lần tham dự AFF Cup: 3 (1996, 2000, 2002)

Đội tuyển: Campuchia

Thành tích tốt nhất: Vòng bảng (1996, 2000, 2002)

Henrique Calisto (Người Bồ Đào Nha)

Sau bảy năm thi đấu ở Bồ Đào Nha, Henrique Calisto quyết từ giã sự nghiệp cầu thủ để bắt đầu nghiệp cầm quân. HLV người Bồ có nhiều năm tham gia huấn luyện ở các CLB Bồ Đào Nha trước khi sang Việt Nam năm 2001.

Cái duyên của "Phù thủy" Calisto bắt đầu từ CLB Đồng Tâm Long An với hai lần liên tiếp vô địch V-League. Và góp công lớn trong lần đầu vô địch và cũng là duy nhất cho tới nay ở AFF cup của đội tuyển Việt Nam.

Sau nhiều năm lăn lộn ở các CLB Bồ Đào Nha lẫn Thái Lan, hiện nay nhà cầm quân 62 tuổi hiện đang không dẫn dắt bất cứ đội bóng nào.

Số lần dự AFF Cup: 3 (2002, 2008, 2010)

Đội tuyển: Việt Nam

Thành tích tốt nhất : Vô địch (2008), Hạng ba (2002, 2010).

Peter Withe (Người Anh)

Peter Withe có sự nghiệp cầu thủ khá thành công. Ông ghi bàn trong chiến thắng trước Bayern Munich trong trận chung kết European Cup 1982 (tiền thân Champions League) giúp Aston Villa có danh hiệu châu Âu duy nhất cho tới nay. Withe cũng được gọi vào đội tuyển Anh dự World Cup 1982.

Trên cương vị HLV, Withe cũng có thành tích đáng nể nhất là khi dẫn dắt tuyển Thái Lan và Indonesia. Giống Henrique Calisto, Peter Withe hiện cũng đang thất nghiệp.

Số lần dự AFF Cup: 4 (2000, 2002, 2004, 2007)

Đội tuyển: Thái Lan, Indonesia

Thành tích tốt nhất: Vô địch (2000, 2002 cùng Thailand), Hạng nhì (2004 cùng Indonesia).

David Booth (Người Anh)

Nhà cầm quân 68 tuổi bắt đầu sự nghiệp vào năm 1981. Ông có nhiều năm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á như Brunei, Lào và Myanmar trong hai thập kỷ qua.

Hiện, nhà cầm quân người Anh đang dẫn dắt CLB Lanexang United thi đấu ở giải Ngoại hạng Lào (Laos Premier League).

Số lần dự AFF Cup: 5 (1996, 2000, 2002, 2010, 2014)

Đội tuyển: Brunei, Lào, Myanmar

Thành tích tốt nhất: Vòng bảng (1996, 2000, 2002, 2010, 2014)

Alfred Riedl (Người Áo)

Sự nghiệp cầu thủ của Alfred Riedl có dấu ấn chói lọi nhất là chiếc giày đồng châu Âu khi còn thi đấu cho FC Antwerp. Sau khi treo giày, HLV 67 tuổi đã có quãng thời gian ngắn dẫn dắt tuyển Áo trước khi tới châu Phi và châu Á.

Alfred Riedl vừa được Indonesia bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này chuẩn bị cho kỳ AFF Cup 2016.

Số lần dự AFF Cup: 5 (1998, 2000, 2007, 2010, 2014)

Đội tuyển: Việt Nam, Indonesia.

Thành tích tốt nhất: Hạng nhì (1998 cùng Việt Nam, 2010 cùng Indonesia).

Raddy Avramovic (Người Serbia)

Raddy Avramovic từng là cầu thủ thi đấu ở giải hạng nhất Anh cho CLB Notts County và Coventry City vào thập niên 1980.

Sau khi treo giày, nhà cầm quân 66 tuổi có những thành tích khá tốt trên cương vị HLV cùng các đội bóng Đông Nam Á, đỉnh cao là ba lần vô địch AFF Cup cùng Singapore.

Raddy Avramovic hiện vẫn thất nghiệp sau khi bị liên đoàn bóng đá Myanmar sa thải năm 2015.

Số lần dự AFF Cup: 6 (2004. 2007, 2008, 2010, 2012, 2014)

Đội tuyển: Singapore, Myanmar

Thành tích tốt nhất: Vô địch (2004, 2007, 2012 cùng Singapore).

Nam Thành | 00:15 27/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục