Trước Bayern, Chelsea sẽ chơi giống... Muhammad Ali

16:05 Thứ sáu 18/05/2012

Cựu HLV Ruud Gullit cho rằng Chelsea sẽ chơi phòng ngự phản công ở trận chung kết Champions League mùa này, như khi gặp Barcelona tại bán kết.

Muhammad Ali từng hạ George Foreman ở trận tranh đai vô địch năm 1974

Gullit dẫn dắt Chelsea trong 2 năm từ 1996 đến 1998. Trong quãng thời gian đó, chiến lược gia người Hà Lan đã kí hợp đồng với Roberto Di Matteo - HLV hiện tại của The Blues. “Tôi không bất ngờ khi cậu ấy trở thành một nhà cầm quân giỏi”, Gullit nói.

“Trên sân đấu, Roberto là một nhà tổ chức, còn trên băng ghế huấn luyện, cậu ấy luôn biết cách giúp đội bóng trở nên cân bằng và quy củ. Ngày mới lên nắm quyền, Roberto chỉnh đốn hàng thủ Chelsea trước. Khi phòng ngự chắc chắn, The Blues có thể lo cho việc tấn công. Đó là triết lí từng được Jose Mourinho áp dụng rất thành công.

Di Matteo và Gulitt cách đây hơn 10 năm

“Phòng ngự chắc chắn cũng là điều mà Chelsea sẽ làm trước Bayern, với những ngôi sao tấn công sáng giá. Tôi e rằng trận chung kết Champions League năm nay sẽ buồn tẻ. Chelsea sẽ áp dụng chiến thuật như trước Barcelona tại bán kết là phòng ngự nhiều tầng nhiều lớp và chờ đợi cơ hội phản công, kết liễu đối thủ.

“Theo quan điểm của tôi, cách Chelsea thi đấu trước Barca chẳng có gì đáng bị chỉ trích. Họ hoàn toàn có quyền làm lại điều đó khi gặp Bayern. Cách chơi của Chelsea gần giống như chiến thuật Rope-a-dope (nhử mồi, chấp nhận để đối phương ấn công liên tục, sau đó tung ra cú đấm quyết định) của Muhammad Ali trong năm 1974 trước George Foreman ở trận tranh chức vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới.

“Chelsea hầu như lúc nào cũng thất thế. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, họ cũng có thể hạ knock-out Barca hay Bayern, giống như cú đấm quyết định của Ali khiến Foreman ngã gục ở hiệp 8. Hãy tin tôi đi, Chelsea sẽ thắng”.

Quế Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục