Rajagobal bị khiển trách khi để Malaysia thua Việt Nam

20:08 Thứ hai 12/11/2012

HLV Datuk K. Rajagobal đã bị phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia trách móc sau những kết quả đáng thất vọng thời gian gần đây, nhất là việc để thua tuyển Việt Nam ở 2 lượt giao hữu đi và về.

Màn trình diễn ấn tượng của tuyển Việt Nam và Thái Lan đã đưa Malaysia trở lại mặt đất. Kỷ lục 11 trận không thua trên sân nhà kể từ tháng 11/2009 đã bị ngắt và dư luận Malaysia vì thế cũng đặt ra cho HLV Rajagobal những chất vấn về thất bại vừa qua.


Dù HLV Datuk Rajagobal đã trấn an dư luận Malaysia rằng không có gì phải lo lắng và cho biết mục tiêu của Malaysia vẫn là bảo vệ chức vô địch nhưng điều đó cũng không thể khiến LĐBĐ Malaysia hài lòng.

Mới đây, ông Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah đã lên tiếng nhắc nhở HLV K. Rajagobal: "Đây là vấn đề lớn và tôi hy vọng Malaysia sẽ để những cầu thủ xuất sắc nhất ra sân trong những trận đấu giao hữu ở nước ngoài. Những thử nghiệm thời gian qua là quá đủ, chúng ta cần phải biết 11 cầu thủ tốt nhất là những ai."

"Nếu như chúng ta cứ thường xuyên thay đổi đội hình, sẽ rất khó để các cầu thủ phối hợp ăn ý với nhau".

Tại AFF Cup 2012 , Malaysia nằm ở bảng B cùng với Singapore, Lào và Indonesia.
M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục