Miura lên kế hoạch tái đấu Thái Lan ở Vòng loại World Cup

21:45 Thứ tư 17/06/2015

Chiều 17/6, VFF và HLV Miura đã có buổi họp nhằm xây dựng kế hoạch cho ĐT Việt Nam và U23 trong nửa cuối năm 2015.

HLV Miura vẫn nhận được sự tín nhiệm từ các quan chức VFF. Ảnh: Thùy Minh

Sau khi kết thúc hành trình tại SEA Games 28 với tấm huy chương đồng, HLV Miura đã hoàn thành chỉ tiêu đăng ký là giành quyền vào bán kết. Một lãnh đạo VFF khẳng định vẫn tín nhiệm nhà cầm quân người Nhật Bản: "Sẽ không có chuyện VFF sớm sa thải ông Miura".

HLV Miura còn gần 1 năm hợp đồng làm việc với VFF (hết hạn vào tháng 5/2016). Do đó, sau khi kết thúc SEA Games, vào chiều 17/6/2015, nhà cầm quân người Nhật Bản lập tức bắt tay vào làm việc để lên kế hoạch chuẩn bị cho các Đội tuyển quốc gia trong nửa cuối năm 2015.

Theo đó, ĐTVN sẽ hội quân tại Hà Nội vào 2/9 nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Đài Loan (Trung Quốc), trong khuôn khổ Vòng loại kép World Cup 2018 và Asian Cup 2019. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 8/9 trên SVĐ Taipei Municipal.

Tuy nhiên, HLV Miura cho rằng trận đấu quan trọng nhất trong nửa cuối năm 2015 của bóng đá Việt Nam là cuộc so tài với Thái Lan ở trận lượt về Vòng loại World Cup 2018 trên sân Mỹ Đình. ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào 27/9 để chuẩn bị cho trận tái đấu với Thái Lan (13/10) và trước đó là trận gặp Iraq (8/10).

Trước đó, lãnh đạo VFF cũng đã làm việc với VPF để thống nhất điều chỉnh lịch thi đấu V.League 2015 cho phù hợp với kế hoạch mới của ĐT Việt Nam (do đội tuyển cùng bảng F với ĐT Việt Nam là Indonesia bị FIFA cấm thi đấu quốc tế).

Đối với tuyển thủ U23 Việt Nam, HLV Miura đề xuất lịch hội quân ngày 6/12 tại Hà Nội. Toàn đội có thời gian tập luyện 4 tuần ở VFF để chuẩn bị tới Qatar dự VCK U23 châu Á (diễn ra từ 12/1 đến 30/1/2016). Hiện Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa công bố lịch bốc thăm chia bảng tại giải đấu này.

Tùng Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục