Mascot của EURO 2016 không phải là ‘sex toy’

19:19 Thứ sáu 10/06/2016

Phát ngôn viên của UEFA vừa đăng đàn cho hay, linh vật của EURO 2016 không liên quan gì đến ‘đồ chơi tình dục’.

"Chúng tôi khẳng định rằng UEFA không liên quan gì đến đồ chơi tình dục và không sản xuất đồ chơi tình dục," phát ngôn viên của LĐBĐ châu Âu tuyên bố.

Sở dĩ người phát ngôn của UEFA phải đăng đàn đưa ra tuyên bố trên bởi những ngày qua giới mộ điệu râm ran chuyện mascot của VCK EURO 2016 liên quan đến một món “đồ chơi tình dục”.

Cụ thể, biểu tượng của EURO 2016 có tên Super Victor, trùng tên với một sản phẩm “sex toy” rất được ưa chuộng trên thị trường.

Super Victor lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2014, đã đánh bại 2 linh vật khác là Driblou và Goalix để trở thành biểu tượng chính của EURO 2016.

Super Victor mặc áo tuyển Pháp, đeo áo số 16 biểu tượng cho EURO 2016, cầm quả bóng, đi đôi giày biểu tượng cho sức mạnh của cậu bé siêu cường này.

Một số nguồn tin cho rằng BTC EURO 2016 chủ định đặt tên linh vật trùng tên một sản phẩm ‘sex toy’ với hy vọng bán được thật nhiều Super Victor ở VCK châu Âu này.

Tổng hợp | 19:00 10/06/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục