Man City, PSG “coi thường” luật Công bằng tài chính, Chủ tịch UEFA nói gì?

22:44 Thứ hai 24/08/2020

TinTheThao.com.vnCàng ngày, luật Công bằng tài chính (FFP) càng lộ ra những sơ hở để các đội bóng khai thác.

 

Những bàn thắng đẹp của PSG tại Champions League 2019 - 2020

Luật Công bằng tài chính đã được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) áp dụng từ thời Chủ tịch Michel Platini. Mục đích của FFP là để các đội bóng không thể vung tiền, làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng và dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo.

Không thể phủ nhận, FFP đã làm cho bóng đá châu Âu trở nên cân bằng hơn. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều đội bóng đã tìm ra phương án để “lách luật”. Năm 2017, ban lãnh đạo PSG trao cho Neymar 1 bản hợp đồng quảng cáo trị giá 222 triệu euro để tiền đạo này phá vỡ hợp đồng với Barcelona.

AC Milan thậm chí còn chủ động xin UEFA cấm tham dự Europa League 2019 – 2020 để thoát khỏi việc phải nộp báo cáo tài chính. Mới đây, Manchester City đã bị cấm thi đấu tại cúp châu Âu trong 2 mùa giải. Tuy nhiên, sau đó, họ đã kháng án thành công khi nộp đơn lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).

Ceferin:

 Ông Aleksander Ceferin, Chủ tịch UEFA.

Chứng kiến những gì đã xảy ra, nhiều người đang cảm thấy mất niềm tin vào luật Công bằng tài chính. Tuy nhiên, Aleksander Ceferin, Chủ tịch UEFA lại không nghĩ như vậy. Trả lời phỏng vấn với L’Equipe, ông cho biết:

“Luật Công bằng tài chính đã được chứng minh về tính hiệu quả và nó vẫn sẽ hoạt động. Điều luật này được tạo ra để ngăn chặn tình trạng thua lỗ của các CLB. PSG và Manchester City đang làm rất tốt. Thành công của PSG cho thấy rằng họ đã đầu tư vào những cầu thủ phù hợp, nội bộ được tổ chức tốt và mọi vấn đề nơi hậu trường đều được giải quyết. UEFA tôn trọng tất cả các CLB theo cách bình đẳng.”

Faro | 22:14 24/08/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục