Mạc Hồng Quân dự báo: Malaysia mạnh hơn ở lượt về

14:32 Thứ ba 09/12/2014

Mạc Hồng Quân nhắc các đồng đội không được chủ quan trước trận bán kết lượt về với Malaysia.

Mạc Hồng Quân cùng đồng đội tự tin tiếp tục đánh bại Malaysia để giành vé vào chung kết

Ở trận bán kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và Malaysia, Mạc Hồng Quân được HLV Miura đưa vào sân trong hiệp hai thay cho Thành Lương. Ngay sau khi vào sân, tiền đạo Việt kiều đã để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Văn Quyết nâng tỉ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Những phút còn lại, Mạc Hồng Quân đã chơi khá tốt và ăn ý cùng những Văn Quyết, Công Vinh trên hàng công của ĐT Việt Nam. Chia sẻ với chúng tôi về cảm xúc của mình sau khi ĐT Việt Nam vượt qua Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, Hồng Quân nói: "Thi đấu dưới sức ép của 80.000 khán giả Malaysia, nhưng chúng tôi đã không gặp bất cứ áp lực nào.

Ngược lại, tôi cùng đồng đội lại tỏ ra vô cùng háo hức. Tôi rất vui khi được vào sân trong hiệp hai và có chút đóng góp vào chiến thắng của ĐT Việt Nam. Cả đội đã nỗ lực hết sức mình để mang đến niềm vui cho người hâm mộ cũng như giành lợi thế trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình".


Tuy ĐT Việt Nam đang nắm lợi thế lớn để giành vé vào chung kết AFF Cup 2014 nhưng Mạc Hồng Quân vẫn đưa ra cảnh báo rằng Malaysia sẽ mạnh hơn rất nhiều ở trận lượt về: "Các cầu thủ Malaysia đều có sức mạnh và chơi càn lướt. Nhưng ĐT Việt Nam đang có lợi thế dẫn 2-1 trước đối thủ.

Ở trận đấu trên sân nhà sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng phát huy và tiếp tục giành thêm chiến thắng trước người Mã để giành vé vào chung kết. Ở trận bán kết lượt về, đối thủ Malaysia sẽ có sự trở lại của 2 cầu thủ trụ cột sau án treo giò.

Vậy nên tôi nghĩ Malaysia sẽ mạnh hơn rất nhiều và các cầu thủ Việt Nam phải đặc biệt đề phòng. Ngoài ra, chúng tôi cần phải cố gắng hạn chế những tình huống đua tốc độ của các cầu thủ Malaysia".


Trước câu hỏi "ĐT Việt Nam muốn gặp Philippines hay Thái Lan ở trận chung kết", tiền đạo Mạc Hồng Quân trả lời: "Chúng tôi đang tập trung cao độ cho trận bán kết và chỉ nghĩ đến đối thủ ở chung kết sau khi vượt qua được Malaysia ở cả 2 lượt bán kết đã.

Đá sân khách hay sân nhà, chúng tôi vẫn luôn xác định phải cố gắng hết mình, thi đấu thật tốt. Chắc chắn, chúng tôi sẽ "cháy hết mình" ở trận lượt về giống như những gì đã thể hiện ở sân Shah Alam".

Tuấn Hữu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục