Lewis Hamilton đối mặt án phạt sau khi vô địch Italian GP

23:39 Chủ nhật 06/09/2015

Dễ dàng cán đích đầu tiên tại trường đua Monza song ngôi sao của đội Mercedes có nguy cơ bị phạt điểm do vi phạm quy định về sử dụng lốp.

Lewis Hamilton tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Italian GP khi trở thành tay đua đầu tiên cán đích với thành tích 1 giờ 18 phút 0,688 giây. Chiến thắng tại trường đua Monza giúp "viên ngọc đen" tiến một bước dài trên chặng đường bảo vệ ngôi vô địch thế giới.
Với 25 điểm giành được cùng việc đối thủ chính và cũng là đồng đội Nico Rosberg phải bỏ cuộc ở vòng áp chót, Hamilton hiện bỏ xa tay đua người Đức tới 53 điểm trong khi mùa giải còn 7 chặng nữa.
Về sau ngôi sao người Anh lần lượt là Sebastian Vettel (Ferrari) và Felipe Massa (Williams).
Tuy nhiên, chiến thắng của Hamilton có thể sẽ không trọn vẹn nếu Liên đoàn đua xe thế giới chứng minh chiếc F1 W06 của anh vi phạm quy định về sử dụng lốp. Cụ thể, lốp trái phía sau xe của Lewis có áp suất thấp hơn mức tối thiểu cho phép (19,5 PSI) khoảng 0,3 PSI. Trong khi áp suất lốp trái phía sau xe Rosberg cũng thấp hơn bình thường tới 1,1 PSI. Nếu bị kết luận phạm lỗi, tay đua của Mercedes có thể sẽ bị phạt trừ điểm.
Nhờ lợi thế giành pole, Hamilton không gặp nhiều khó khăn để bảo toàn vị trí dẫn đầu sau vạch xuất phát.
Động cơ mạnh mẽ hơn trên chiếc F1 W06 giúp tay đua 30 tuổi dần bỏ xa các đối thủ phía sau.
Nỗ lực bám đuổi Hamilton trên bảng xếp hạng tổng của Rosberg trở nên mờ mịt hơn khi anh bị cháy động cơ ở vòng áp chót. Trước đó ở chặng Hungarian GP, tay đua người Đức cũng phải bỏ cuộc trong tiếc nuối khi còn cách đích 5 vòng do nổ lốp.
Hamilton đang tiến gần hơn tới chức vô địch thế giới lần thứ 3 trong sự nghiệp.
Khung cảnh ấn tượng tại trường đua Monza.
10 tay đua giành điểm tại Italian GP 2015.
Cập nhật bảng xếp hạng tổng mùa giải 2015.
Thành Quảng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục