Hà Lan bốn lần giành trọn bộ HC tại Olympic

17:44 Thứ tư 19/02/2014

Đội tuyển áo da cam đang chứng tỏ sự áp đảo so với phần còn lại trong môn trượt băng tốc độ khi có lần thứ tư giành hết huy chương ở một nội dung.

Từ trái sang: Sven Kramer, Jorrit Bergsma và Bob De Jong. Ảnh: Reuters.

Nhà vô địch thế giới Jorrit Bergsma hôm qua lập kỷ lục Olympic tại nội dung trượt băng tốc độ 10.000 mét nam với khoảng thời gian 12 phút 44 giây 45. Thành tích này vượt qua kỷ lục cũ mà Lee Seung-Hoon (Hàn Quốc) lập ở Vancouver 2010 tới 13 giây.

Hai VĐV đồng hương với Bergsma là Sven Kramer và Bob De Jong lần lượt giành các tấm HC bạc và đồng. Đây là lần thứ tư các VĐV Hà Lan chiếm trọn bục nhận giải trong môn trượt băng tốc độ Olympic năm nay. Các nội dung khác mà đoàn này thống trị gồm 5.000 mét nam, 500 mét nam và 1.500 m nữ.

Tổng cộng Hà Lan đã giành 19 huy chương các loại (6 vàng, 6 bạc và 7 đồng) chỉ trong 9 nội dung đã thi đấu của môn trượt băng tốc độ. Mỏ huy chương này đóng góp phần lớn trên tổng số 20 huy chương mà cả đoàn đang có tại Sochi 2014. Họ cũng thiết lập nên 3 kỷ lục Olympic mới.

Thành tích của Bergsma gây bất ngờ khi anh không được đánh giá cao bằng đồng đội Sven Kramer. Nhà vô địch hai kỳ Olympic liên tiếp nội dung 5.000 mét không thể bắt kịp thành tích của đồng đội khi Bergsma có cú nước rút thần tốc ở năm vòng đua cuối cùng.

Trước tấm HC vàng này, Bergsma đã giành HC đồng ở nội dung 5.000 mét nam năm nay.

Bảo Lam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục