Góc nhìn: Đừng để tái diễn những lá phiếu “từ trên trời rơi xuống”

23:01 Thứ năm 27/06/2019 | 2

TinTheThao.com.vnÔng Cấn Văn Nghĩa đã nộp đơn từ nhiệm nhưng việc vì sao ông Nghĩa trúng cử vào bộ máy VFF vẫn là bài học mang tính thời sự.

Phó chủ tịch phụ trách tài chính Cấn Văn Nghĩa đã xin từ chức vì lý do sức khỏe và được thường trực liên đoàn bóng đá Việt Nam chấp thuận về nguyên tắc. Thời gian tới VFF sẽ tiến hành thêm các bước thủ tục hành chính liên quan để chọn ra người mới đảm nhận vai trò quan trọng này. Tuy nhiên, để không tiếp tục xảy ra trường hợp “đứt gánh giữa đường” như ông Cấn Văn Nghĩa thiết nghĩ Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên xem lại về công tác nhân sự.

 - Bóng Đá

 Ông Cấn Văn Nghĩa "quăng gánh giữa đường" sau 6 tháng làm việc tại VFF.

Có thể thấy với trường hợp người vừa về hưu và không đảm bảo làm việc với cường độ cao như ông Nghĩa, VFF – bên cạnh tiêu chuẩn có bằng Đại học - nên ban hành thêm quy định bắt buộc, đảm bảo đầy đủ sức khỏe trong thời gian công tác. Dù là tổ chức xã hội nhưng khối lượng công việc tại VFF không phải là ít.

Nên nhớ ngoài việc đảm nhận vai trò phó chủ tịch, ông Nghĩa còn kiêm nhiệm tại Hiệp hội thể thao dưới nước. Phải là người dồi dào tinh lực mới có thể làm tốt 2 công việc cùng lúc và thực tế chứng tỏ ông Nghĩa chưa đảm bảo sức khỏe và đành nộp đơn từ chức. Lẽ ra ông Nghĩa phải hiểu rõ sức khỏe của bản thân, không ôm đồm nhiều việc cùng lúc dẫn đến hậu quả phải “quăng gánh giữa đường”.

Làm thế nào để lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đủ tiêu chuẩn vào bộ máy VFF? Theo một số người tham dự cuộc bỏ phiếu về chức danh Phó chủ tịch tài chính liên đoàn bóng đá Việt Nam kể lại, khi biết được ông Nghĩa trúng cử, một không khí bàng hoàng, thảng thốt lan tỏa khắp hội trường vì không hiểu vì sao, bằng cách nào 1 ứng viên không kinh nghiệm vận động tài trợ, không đề án như ông Nghĩa lại ngược dòng ngoạn mục trứng cử.

Vì sao lại có đến 36 lá phiếu chọn ông Nghĩa? Tại sao 2 doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, Trần Văn Liêng, thậm chí người nhà của VFF, ông Lê Văn Thành lại thất bại? VFF chỉ cần trả lời 2 câu hỏi này trong tương lai sẽ không bao giờ tái diễn trường hợp tương tự như ông Cấn Văn Nghĩa.

 - Bóng Đá

 VFF phải tìm ứng viên mới đảm nhận vai trò Phó chủ tịch phụ trách tài chính.

Rõ ràng bóng đá nước nhà đang đứng trước vận hội lớn, vươn lên thành “Phù Đổng” sánh vai cùng các cường quốc châu Á như Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia... Để tận dụng thời cơ lịch sử này, liên đoàn bóng đá Việt Nam cần phải học hỏi “tinh thần Park Hang-seo” từ đội tuyển quốc gia. VFF thiết nghĩ phải biết cách “chơi lớn”, suy nghĩ khác biệt về cách chọn người vào ban chấp hành, cách tự kiếm tiền trả lương cho HLV trưởng... để nâng tầm đẳng cấp bóng đá Việt Nam. 

Tiểu Phương | 22:00 27/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục