Ông Cấn Văn Nghĩa từ chức, còn ông bầu nào dũng cảm ngồi ghế nóng VFF?

23:03 Thứ ba 25/06/2019

TinTheThao.com.vnChiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF trở nên nóng hơn bao giờ, bởi ứng viên được chọn phải gánh chịu rất nhiều sức ép.

Trước tiên phải nói rõ, việc ông Cấn Văn Nghĩa từ chức chỉ mới nhận được sự đồng thuận của thường trực VFF gồm 5 người. Theo quy định cần phải có sự đồng ý của 12 thành viên ban chấp hành VFF khác và sau đó chủ tịch VFF Lê Khánh Hải sẽ có quyết định cuối cùng về trường hợp từ chức của ông Nghĩa.

Điều lệ của VFF còn chỉ rõ khi 1 thành viên thường trực xin rút lui hoặc vì lý do gì đó không thể tiếp tục làm việc thì VFF sẽ phải tổ chức đại hội bất thường để bầu bổ sung người giữ vị trí này. Nếu không tổ chức đại hội bất thường, VFF sẽ bầu bổ sung người mới tại đại hội thường niên.

 - Bóng Đá

 Ông Cấn Văn Nghĩa bất ngờ "quăng gánh giữa đường".

Thật ra quanh đi quẩn lại vẫn chỉ một vài cái tên có thể ngồi vào ghế nóng Phó chủ tịch tài chính VFF. Đầu tiên phải nhắc đến các doanh nhân thành đạt, có mối quan hệ và tiềm lực tài chính muốn đóng góp cho bóng đá nước nhà. Cuối cùng là những gương mặt từng ứng cử vào vị trí này nhưng chưa thành công hoặc người của VFF. Người được chọn phải đối mặt với áp lực rất lớn từ việc kiếm tiền tài trợ cũng như khả năng vận động đủ tài chính trả lương cho bản hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo.

Công tâm mà đánh giá đặt trong bối cảnh hiện tại sẽ rất khó có doanh nhân nào còn đủ nhiệt huyết cống hiến và sự dũng cảm để đứng trong hàng ngũ ban chấp hành VFF. Vì sao lại nói như vậy? Mấu chốt là kết quả “ngựa về ngược” tại cuộc bầu chọn cho vị trí Phó chủ tịch tài chính VFF vừa qua.

 - Bóng Đá

Ông Cấn Văn Nghĩa từng thắng bất ngờ trong cuộc bỏ phiếu của VFF.

Ông Cấn Văn Nghĩa, người vừa về hưu, chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc vận động tài trợ, tiếp thị, lại bất ngờ chiến thắng trước hàng loạt ứng viên có hẳn đề án kiếm tiền, thiết tha đóng góp cho bóng đá Việt Nam như Nguyễn Hoài Nam, Trần Văn Liêng, Lê Văn Thành. Ba cái tên này đang đảm nhận vai trò Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch hội đồng quản trị tại các công ty, tập đoàn lớn.

Trong số 68 đơn vị thành viên VFF, có 36 lá phiếu chọn ông Cấn Văn Nghĩa. Kết quả này chẳng khác nào cú tát mạnh mẽ, gáo nước lạnh tạt thẳng vào nhiệt tâm, tinh thần nhiệt huyết muốn đóng góp cho bóng đá nước nhà của những ông bầu. Chắc hẳn 36 người bỏ phiếu cho ông Nghĩa không bao giờ hình dung được hậu quả từ những lá phiếu thiếu trách nhiệm này. Sau màn bỏ phiếu kinh điển cho ông Nghĩa vừa rồi, có lẽ chẳng còn doanh nhân "ngoại đạo" nào đủ can đảm đặt chân vào cánh cửa VFF.

Có lẽ ứng viên thích hợp nhất cho chức danh Phó chủ tịch phụ trách tài chính sắp tới nên do chính nội bộ VFF lựa chọn.

Gia Minh | 22:45 25/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục