Có bao nhiêu sếp bự VFF “dừng cuộc chơi” như ông Nghĩa?

20:28 Thứ ba 25/06/2019 | 1

TinTheThao.com.vnNhiều sếp lớn VFF từng “ngã ngựa” nhưng từ chức vì lý do sức khỏe như ông Cấn Văn Nghĩa là lần đầu tiên.

Trong lịch sử đầy sóng gió của liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), có nhiều quan chức bị “bay ghế” vì những sự cố bất khả kháng. Tuy nhiên, nguyên nhân từ chức do sức khỏe yếu kém của ông Nghĩa là lần đầu tiên.

Vì sao ông Nghĩa “quăng gánh giữa đường”? Câu trả lời sẽ có khi thanh tra chính phủ công bố kết quả thanh tra toàn diện về những lùm xùm về tài chính lúc ông Cấn Văn Nghĩa còn làm giám đốc khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. Trước ông Nghĩa đã có nhiều sếp lớn VFF “ngã ngựa” vì nhiều lý do khác nhau, đa phần là chuyên môn nhưng cá biệt có trường hợp bị “bay ghế” do scandal lối sống cá nhân.

 - Bóng Đá

 Ông Nguyễn Xuân Gụ từ chức phó chủ tịch truyền thông vì scandal đời tư.

Trước thềm đại hội khóa 8 VFF, ông Nguyễn Xuân Gụ, phó chủ tịch truyền thông đầu tiên của tổ chức này, gửi đơn từ chức vào tháng 5/2018. Nguyên nhân xuất phát từ scandal đời tư. Công an kiểm tra hành chính tại một khách sạn tại TP.HCM và phát hiện ông Gụ cùng phòng với 1 cô gái nhưng không khai báo tạm trú. Ông Gụ tự khai là từng có quan hệ với cô gái này. Điều trùng hợp là vụ việc của ông Gụ được công an phát hiện rất ngẫu nhiên trùng thời điểm cuộc chạy đua vào bộ máy ban chấp hành VFF đang căng thẳng, khốc liệt.

Bóng đá Việt Nam từng nhận “trái đắng” trong vụ thua kiện huấn luyện viên người Pháp Christian Letard. Vị thuyền trưởng đến từ xứ sở lục lăng này chưa chứng tỏ được nhiều về chuyên môn nhưng rất rành luật và giỏi kiện tụng. Do thiếu hiểu biết về luật pháp quốc tế, VFF phải bồi thường cho ông Letard 200.300 đô la Mỹ. Cùng với những sai sót chuyên môn trước đó như chọn HLV Edson Tavares khiến Việt Nam thất bại tại Tiger Cup 2004, tổng thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn nộp đơn rút lui vì sức ép dư luận năm 2005.

 - Bóng Đá

 Ông Dương Nghiệp Khôi từng 2 lần rời ghế trưởng BTC V-League.

Cuối năm 2005, bóng đá Việt Nam rúng động với scandal bán độ tại SEA Games 23. Hàng loạt tuyển thủ quốc gia “nhúng chàm” trong trận Việt Nam thắng Myanmar với tỷ số tối thiểu 1-0. Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Lê Thế Thọ bị quy trách nhiệm và “bay ghế” vì sự cố này.

Ông Dương Nghiệp Khôi, cựu trưởng ban tổ chức V-League, có lẽ là sếp VFF “đen” nhất trong lịch sử của tổ chức này khi 2 lần “ngã ngựa”. Năm 2008, ông rời ghế trưởng giải V-League vì cuộc đụng độ nảy lửa giữa cổ động viên Hải Phòng và Nghệ An. Năm 2011, ông Khôi lại rút lui khỏi vai trò trưởng ban tổ chức V-League sau khi giải đấu này bị bầu Kiên đăng đàn chỉ trích còn nhiều hạn chế về quản lý, điều hành.

Ông Trần Quốc Tuấn, hiện là phó chủ tịch chuyên môn VFF, từng từ chức 1 lần vào cuối năm 2011 trong vai trò tổng thư ký VFF. Ông Tuấn từng là tổng thư ký trẻ nhất trong lịch sử liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đến năm 2013, ông Trần Duy Ly từ nhiệm vai trò trưởng giải V-League sau khi bị Thanh Hóa tố cáo có những phát ngôn tiền hậu bất nhất.

Tiểu Phương | 20:00 25/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục