Ông Cấn Văn Nghĩa từ chức: Phim hay vẫn còn ở phía trước

19:39 Thứ ba 25/06/2019 | 1

TinTheThao.com.vnPhó chủ tịch phụ trách tài chính VFF Cấn Văn Nghĩa bất ngờ “dừng cuộc chơi” đã đẩy thương vụ tái ký hợp đồng với thầy Park vào diễn tiến khó lường.

Trong thông cáo báo chí công bố chiều nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định ông Cấn Văn Nghĩa rút lui vì lý do sức khỏe cũng như tập trung vào công việc tại Hiệp hội thể thao dưới nước. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng xác nhận không có chuyện ông Nghĩa rút lui vì gặp khó khăn trong việc tìm tài trợ phục vụ cho tái ký hợp đồng mới HLV Park Hang-seo. 

Thật ra trong lịch sử VFF, có nhiều trường hợp từ chức xảy ra. Tuy nhiên, “dừng cuộc chơi” vì sức khỏe không đảm bảo như ông Nghĩa là lần đầu tiên. Đa phần những trường hợp rút lui trước đây của các quan chức VFF đều do liên quan đến yếu tố chuyên môn hoặc scandal lối sống cá nhân. Có thể liệt kê một số quan chức VFF từng nộp đơn từ nhiệm: Nguyễn Xuân Gụ, Phạm Ngọc Viễn, Dương Nghiệp Khôi...

 - Bóng Đá

 Ông Cấn Văn Nghĩa bất ngờ "dừng cuộc chơi".

Tại sao lại nói phim hay vẫn còn ở phía trước? Có lẽ hơn ai hết người hâm mộ bóng đá Việt Nam quá rành, chẳng có gì bất ngờ trước những lùm xùm về nhân sự của VFF. Hầu như trước mỗi nhiệm kỳ mới đều xảy ra scandal liên quan đến “phốt” của ứng viên này hay bê bối của ứng viên kia. Đặt trong bối cảnh ngày gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo càng đến gần, thì việc từ chức của ông Nghĩa dường như không đơn thuần từ lý do sức khỏe.

Rõ ràng việc ông Cấn Văn Nghĩa “quăng gánh giữa đường” đã đẩy VFF ít nhiều rơi vào thế khó, bởi nên hiểu với chức danh chuyên trách Phó chủ tịch phụ trách tài chính, ông Nghĩa là sếp bự trong tổ chức này. Người hâm mộ càng quan tâm hơn khi trông chờ phản ứng của bầu Đức. Mới đây bầu Đức tuyên bố: “Ngân quỹ âm hay nguồn thu thấp là trách nhiệm của ông phó chủ tịch VFF phụ trách vận động tài trợ. Nếu mọi việc không sáng sủa, ông ấy nên rút lui nhường chỗ cho người khác”.

 - Bóng Đá

 Bầu Đức sẽ lại "giải cứu" VFF trong hợp đồng mới với HLV Park Hang-seo.

Đáp trả tuyên bố của bầu Đức, ông Cấn Văn Nghĩa trong trao đổi với truyền thông về thương vụ gia hạn hợp đồng mới với HLV Park Hang-seo đã tự tin phát biểu: “Chúng tôi đang có nhiều phương án nếu VFF không lo được đủ tiền lương cho ông Park thì với trách nhiệm của mình tôi sẽ xin rút lui.”

Và đùng một cái, ông Nghĩa rút lui thật, hành động rất bản lĩnh, nói được làm được. Có thế nói thông qua việc từ nhiệm của ông Nghĩa phần nào thấy được VFF đang lúng túng với phương án tài chính cho hợp đồng mới của thầy Park. Bầu Đức sẽ lại một lần nữa ra tay cứu nguy cho VFF, hào phóng tài trợ chi trả lương cho HLV Park Hang-seo?

Trước khi trúng cử chức danh phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF, ông Cấn Văn Nghĩa là giám đốc khu liên hợp thể thao quốc gia. Theo cục thuế Hà Nội, khu liên hợp này còn nợ tiền thuế hàng trăm tỷ đồng giai đoạn 2012-2017, thời gian ông Nghĩa làm giám đốc. Mới đây thanh tra chính phủ đã vào cuộc thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý công, sử dụng đất đai, tài sản... Kết quả chính thức cuộc thanh tra này sắp công bố thời gian tới.

Vì vậy mới nói phim hay vẫn còn ở phía trước.

Gia Minh | 19:00 25/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục