Đội Tuyển Việt Nam: Thắng lớn nhưng vẫn còn nhiều nỗi lo

21:24 Thứ bảy 27/10/2012

Chiến thắng 4-0 trước ĐT Lào ở lượt thứ 2 VFF Cup giúp đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng trút bỏ được sức ép sau những trận đấu không thành công, nhưng rõ ràng để hướng đến AFF Cup 2012 với phong độ cao nhất, ĐT Việt Nam còn nhiều vấn đề phải làm.

Cú đúp của Quang Hải cùng hai bàn thắng của Trọng Hoàng, Quốc Anh đã mang về thắng lợi 4-0 cho ĐT Việt Nam trước Lào. Nhưng một thực tế mà HLV Phan Thanh Hùng phải thừa nhận là ĐT Lào quá yếu, chưa phải là liều thuốc thử đúng tầm cho ĐT Việt Nam và kết quả chưa thể nói lên nhiều điều.

Quang Hải lập cú đúp vào lưới ĐT Lào - Ảnh: Sơn Dũng

Tướng Hùng tiếp tục đưa ra những thử nhiệm khi ông thay hết hàng thủ so với trận thua Turkmenistan. Ngoài Đình Luật được giữ lại, 4 người khác là thủ môn Tấn Trường, các hậu vệ Văn Phong, Hồng Tiến, Gia Từ đều được thay bằng Thanh Bình, Văn Hoàn, Đình Đồng, Phước Vĩnh, nhưng sự yên tâm từ hàng thủ không đến.

Sự ăn ý trong phối hợp giữa các hậu vệ vẫn chưa được cải thiện, bất chấp hàng công ĐT Lào bị coi là khá yếu. Bên cạnh đó, sự mạo hiểm và thiếu cẩn trọng vẫn hiện hữu thường xuyên trong các pha xử lý nơi các hậu vệ, đó chính là điểm yếu mà HLV Phan Thanh Hùng cần phải giải quyết ngay.

Không chịu nhiều áp lực, nhưng hàng thủ Việt Nam chơi khá lúng túng. Đình Đồng liên tục chuyền bóng vào chân đối thủ, Đình Luật quá chậm chạp để đối phương cướp bóng. Âu Văn Hoàn thường xuyên cao và để hổng cánh phải. ĐT Lào quá yếu để khai thác những sai lầm này, nhưng các đối thủ tại AFF Cup sắp tới lại ở đẳng cấp khác.

HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục xây dựng khu vực giữa sân với các cậu học trò cưng như Sỹ Cường, Nguyên Sa, Ngọc Duy. Sỹ Cường và Nguyên Sa cũng mới chỉ hoàn thành công việc ở mức tròn vai, trong khi Ngọc Duy gần như biếm mất trên sân, anh không để lại dấu ấn đặc biệt nào trước khi bị thay ra.

Vũ Phong từng là được coi là thần tài của ĐT Việt Nam, nhưng sau giai đoạn dài chính chấn thương, anh đã đánh mất phong độ. Những pha bứt tốc cùng khả năng sút xa tốt vốn là “đặc sản” của Phong đã không còn tồn tại, việc thi đấu khá trầm khiến các miếng đánh bên cánh trái của ĐT Việt Nam trở nên mất đi sự nguy hiểm.

Dù vẫn còn nhiều vấn đề phải khắc phục, tuy nhiên chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Lào cũng có nhiều điểm sáng. Quang Hải dù lập cú đúp chỉ với hai quả 11m thành công nhưng sự năng nổ, khao khát chiến đấu của anh là điều mà người hâm mộ ghi nhận trong bối cảnh khủng hoảng hàng công.

Quốc Anh, Trọng Hoàng cũng có một trận đấu đầy năng nổ và dù chỉ được vào sân ở hiệp 2, cả hai đều có được bàn thắng. Quốc Anh vẫn săc sảo trong các pha đột phá bên cánh trái, trong khi Trọng Hoàng được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực dồi dào cùng nhiệt huyết thi đấu.

Tiền vệ Thành Lương vẫn giữ được phong độ xuất sắc - Ảnh: Sơn Dũng

Tuy nhiên, ngôi sao cần nhắc đến nhiều nhất chính là Thành Lương, người thi đấu đầy ấn tượng trong suốt 90 phút. Hầu hết các bàn thắng ĐT Việt Nam có được đều in dấu giày của Lương và có thể nói, cầu thủ CLBBĐ Hà Nội nhiều khả năng sẽ là quân bài quan trọng nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup sắp tới.

ĐT Việt Nam đang trong giai đoạn hoàn thiện đội hình và lúc này, có lẽ tướng Hùng đang có trong đầu những sự lựa chọn của mình cho đội hình chính thức. Ngoài hàng thủ đang sa sút phong độ thì ai cũng nhận thấy nhiều cầu thủ ở tuyến trên đang đạt phong độ cao như Thành Lương, Quốc Anh, Trọng Hoàng…

HLV Phan Thanh Hùng đang chờ đợi vào sự trở lại của Hồng Sơn, Minh Đức, Công Vinh, Việt Thắng, Tấn Tài, những cầu thủ ông cơ cấu vào đội hình chính. Dự kiến thì ngoài Việt Thắng, tất cả đều bình phục và hoàn toàn có thể ra sân ở trận giao hữu với Malaysia ngày 3/11.

VFF Cup chỉ là giải đấu để thử nghiệm đội hình, nhưng qua hai trận cọ xát thì ĐT Việt Nam chưa thể đáp ứng được kỳ vọng. Nỗi lo về sự thiếu ổn định ở hàng thủ cũng như sự thiếu kết dính trong lối chơi chưa được HLV Phan Thanh Hùng khắc phục, trong khi AFF Cup 2012 chỉ còn 28 ngày nữa là khởi tranh.
Kiều My | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục