Đội hình M.U ngược dòng PSG năm 2019 nay nơi đâu?

09:32 Thứ năm 07/03/2024

TinTheThao.com.vnĐã 5 năm trôi qua kể từ trận đấu đáng nhớ tại Champions League của Manchester United - chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Paris Saint-Germain.

Ole Gunnar Solskjaer khi đó là HLV tạm thời của Man United, và chính trận thắng ngược PSG đó đã giúp ông được giữ lại M.U. Man United tới Paris sau trận thua 0-2 ở lượt đi tại Old Trafford. Romelu Lukaku lập cú đúp và pha penalty phút cuối của Marcus Rashford đã khiến người hâm mộ M.U trên toàn thế giới bùng nổ cảm xúc. Sau 5 năm, đội hình xuất phát của Manchester United ngày hôm đó đang ra sao?

David de Gea

Thủ môn này vẫn ở lại Old Trafford cho đến mùa hè năm ngoái, khi các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng đổ vỡ. Anh rời đi với tư cách là cầu thủ tự do và vẫn chưa tìm được CLB mới.

Steven Gerrard's Al-Ettifaq 'are leading the race to sign former Man United star David de Gea - Bóng Đá

 David de Gea đã rời M.U năm ngoái.

Eric Bailly

Bailly được thay ra do chấn thương giữa hiệp 1 ở Paris. Anh thường xuyên phải nghỉ thi đấu ở M.U. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã đến Besiktas vào mùa hè năm ngoái nhưng hợp đồng của anh bị chấm dứt sau chưa đầy nửa mùa giải. Anh đã gia nhập lại Villarreal.

Victor Lindelof

Lindelof đang ở mùa giải thứ bảy tại Man United. Anh đã có hơn 250 lần ra sân cho câu lạc bộ và thường xuyên bị loại khỏi kế hoạch của đội, nhưng hiện anh vẫn được đá chính bán thường xuyên dưới thời Erik ten Hag do một cuộc khủng hoảng chấn thương ở hàng phòng ngự.

Chris Smalling

Smalling đã không chơi cho đội tuyển Anh kể từ năm 2017 và rời Manchester United để đến Roma vào năm 2019, nhưng anh đang có những năm cuối sự nghiệp tốt đẹp ở thủ đô nước Ý. Anh đã vô địch UEFA Conference League vào năm 2022 và kết thúc với vị trí á quân ở Europa League mùa trước.

Luke Shaw

Sau sự ra đi của De Gea vào mùa hè năm ngoái, Shaw hiện là cầu thủ phục vụ lâu nhất cho Manchester United. Anh sắp trải qua 1 thập kỷ gắn bó với câu lạc bộ. Các vấn đề chấn thương đã khiến Shaw không thể thi đấu thường xuyên, nhưng anh sắp có 300 lần ra sân cho Man United và vẫn còn hợp đồng với câu lạc bộ cho đến năm 2027.

Ashley Young

Young rời Man United vào năm 2020 và vẫn thi đấu thường xuyên ở tuổi 38. Anh giành Scudetto cùng Inter, có 2 năm trở lại Aston Villa và hiện đang thi đấu cho Everton.

Scott McTominay

Tuyển thủ Scotland đã bị chỉ trích trong nhiều năm và hiếm khi giành được một suất đá chính, nhưng hiện mọi thứ đã khác, anh được tin dùng ở cả CLB và tuyển quốc gia. Anh sắp bước vào năm cuối cùng của hợp đồng hiện tại.

Fred

Fred đã được bán cho Fenerbahce. Cầu thủ người Brazil đã nhận được nhiều lời khen ngợi về tác động mà anh tạo ra tại câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ, đội hiện đang tham gia vào cuộc cạnh tranh danh hiệu với Galatasaray. Frederbahce mới thua 1 trận ở giải VĐQG mùa này.

Fred quá hay, khiến dàn tiền vệ M.U xấu hổ - Bóng Đá

 Fred không thực sự ổn định ở M.U.

Andreas Pereira

Anh ra sân khá thường xuyên dưới thời Solskjaer, nhưng hay được cho mượn. Anh đã trải qua hợp đồng cho mượn cuối cùng với Flamengo. Cầu thủ chạy cánh đã trở lại Anh và chứng tỏ mình là một cầu thủ hữu dụng với Fulham.

Marcus Rashford

Với 129 bàn thắng sau 392 lần ra sân cho câu lạc bộ, Rashford là một trong những cầu thủ tiêu biểu của Man United thời hậu Fergie. Cầu thủ 26 tuổi này đã đặt bút ký vào một hợp đồng có thời hạn đến năm 2028.

Romelu Lukaku

Cầu thủ người Bỉ rời Old Trafford vào cuối mùa giải 2018/2019 và câu lạc bộ đã thu hồi gần như toàn bộ số tiền 75 triệu bảng khi bán anh cho Inter. Tại San Siro, Lukaku đã tận hưởng khoảng thời gian thành công nhất trong sự nghiệp của mình, giúp Inter chấp dứt sự thống trị của Juventus ở Serie A.

Sau đó anh trở lại Chelsea với số tiền lớn, nhưng màn tái xuất Stamford Bridge này là một thảm họa. Anh chỉ ghi được 8 bàn thắng ở Premier League trong mùa giải 2021/2022 sau khi ký hợp đồng với mức giá kỷ lục của câu lạc bộ là 97,5 triệu bảng. Anh hiện được cho mượn đến Roma.

Thanh Vũ | 08:34 07/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục