Diego Forlan: Chiếc phao kinh nghiệm Liga

09:59 Chủ nhật 16/06/2013

Những kinh nghiệm tại La Liga có thể là chiếc phao cứu vớt sự nghiệp của Diego Forlan tại đội tuyển quốc gia.

Từng là người hùng giúp Uruguay thành công tại World Cup 2010 và Copa America 2011, nhưng gần đây, Forlan ngày càng thất thế tại “La Celeste”, nhất là khi bộ đôi Luis Suarez và Edinson Cavani đang thăng tiếng chóng mặt. Dù vẫn được huấn luyện viên Oscar Tabarez khá ưu ái, nhưng khi đôi chân đã bước sang tuổi 34, hiệu suất ghi bàn của Forlan suy giảm rõ rệt.

Forlan từng có 7 năm chơi bóng tại La Liga, ghi 128 bàn

Cựu Quả bóng vàng World Cup 2010 đã tịt ngòi trong 11 trận gần đây. Lần cuối cùng anh ghi bàn cho Uruguay là hồi tháng 6/2012. Trong hai năm qua, dù ra sân 16 trận nhưng Forlan mới nổ súng được 2 lần. Đã có những thời điểm HLV Tabarez thất vọng với Forlan và bỏ rơi tiền đạo này như trận giao hữu với Ba Lan hay cuộc so tài với Chile ở vòng loại World Cup 2014.

Tuy nhiên, đêm nay có thể Forlan sẽ lại được trọng dụng bởi sở hữu một kho kinh nghiệm đồ sộ về bóng đá Tây Ban Nha. Forlan từng có 7 năm (giai đoạn 2004-2011) gắn bó với La Liga, thi đấu 240 trận và ghi tới 128 bàn. Mùa 2004-05 và 2008-09, Forlan còn giành danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) cũng như Chiếc giày vàng châu Âu.

Forlan có một ưu điểm khác là thường bùng nổ tại các giải đấu theo thể thức loại trực tiếp, đặc biệt là ở những trận cầu lớn. Forlan từng giành Quả bóng vàng World Cup 2010 và lập một cú đúp trong trận chung kết Copa America 2011. Năm 2010, cũng gần như một mình tiền đạo người Uruguay đưa Atletico tới chức vô địch Europa League.

Ý chí mạnh mẽ cùng tư chất thủ lĩnh là những yếu tố giúp cho Forlan vẫn được HLV Tabarez trao cơ hội dù đã bước sang tuổi 34. "Chúng tôi may mắn khi sở hữu một ngôi sao dày dạn kinh nghiệm và đầy tài năng như Forlan, người luôn sẵn sàng cống hiến hết mình cho đội bóng", HLV Tabarez nhận xét về chân sút đang khoác áo Internacional của Brazil.

Tuy nhiên, HLV Tabarez sẽ không thể mãi tin tưởng Forlan nếu lão tướng này tiếp tục tịt ngòi. Sau 11 trận im lặng, Forlan cần sớm thông nòng cũng như lấy lại ảnh hưởng của mình tại "La Celeste”. Nếu vẫn muốn được tham dự World Cup 2014, Confederations Cup năm nay sẽ là cơ hội cuối cùng để Forlan thuyết phục HLV Tabarez. Bắt đầu từ trận gặp Tây Ban Nha.

T.K.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục