CHÍNH THỨC: "Ronaldinho phiên bản nữ" san bằng thành tích của Klose tại World Cup

07:39 Thứ sáu 14/06/2019

Tiền đạo Marta Vieira da Silva, người được mệnh danh là "Ronaldinho nữ" vừa tạo ra một kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở sân chơi World Cup dành cho phái đẹp.

Ở môn bóng đá nam, Ronaldo de Lima từng là chủ nhân của kỷ lục ghi bàn qua các vòng chung kết World Cup trong một thời gian dài với 15 lần ghi điểm. Nhưng thành tích khủng khiếp đó đã bị phá bởi Miroslav Klose sau những gì diễn ra trên đất Brazil cách đây 5 năm.

Cựu ngôi sao người Đức gốc Ba Lan hiện đã ghi 16 bàn và đương nhiên là chân sút vĩ đại nhất mọi thời qua các kỳ đại hội trái bóng tròn lớn nhất hành tinh. Nhưng ở sân chơi dành cho nữ giới, bây giờ cũng có một nhân vật đáng ngưỡng mộ như Klose, đó là "Marta"  Vieira da Silva.

CHÍNH THỨC:

 Marta ghi bàn và ăn mừng bằng cách chỉ vào biểu tượng bình đẳng giới tính.

Cô là tiền đạo lừng danh trong làng bóng đá nhiều năm qua, và với bàn thắng ghi được trên chấm phạt đền ở cuộc đụng độ với tuyển Australia (tại vòng chung kết Women World Cup 2019), Marta hiện đang sở hữu 16 bàn, vượt lên trên Ronaldo và Pele, sánh ngang Klose.

Nhưng thành tích của "Ronaldinho" phiên bản nữ thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn bất cứ ai, bởi cô làm điều đó trong 5 kỳ đại hội khác nhau (2003, 2007, 2011, 2015 và 2019), chơi ít hơn Klose 6 trận (18), và cũng có thể phá kỷ lục vào thời gian tới.

Marta so sánh với các huyền thoại World Cup của Brazil như thế nào?

Marta (5 World Cup) 16 bàn, tỷ lệ 100 phút/bàn, 18 trận

Ronaldo (2 World Cup) 15 bàn, tỷ lệ 108.27 phút/bàn, 19 trận

Pele (3 World Cup) 12 bàn, tỷ lệ 105 phút/bàn, 12 trận

Cristiane (5 World Cup) 11 bàn, tỷ lệ 127 phút/bàn, 19 trận

Jairzinho (1 World Cup) 9 bàn, tỷ lệ 158 phút/bàn, 16 trận

Vũ Quang Toản | 07:20 14/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục