Đây, đội hình hoàn hảo nhất lúc này dành cho Solskjaer

17:08 Thứ tư 27/02/2019 | 1

Đội hình tối ưu cho Solskjaer trước cơn bão chấn thương.

Manchester United sẽ không có sự phục vụ của 10 cầu thủ trong trận đấu gặp Crystal Palace vào ngày mai. Những gương mặt hiện đang có mặt trong danh sách chấn thương với những tình trạng khác nhau bao gồm: Nemanja Matic, Jesse Lingard, Ander Herrera, Juan Mata, Anthony Martial, Phil Jones, Antonio Valencia, Matteo Darmian, Mason Greenwood và Marcus Rashford.

Và điều đó đặt HLV người Na-uy vào sự lựa chọn duy nhất hiện tại, bắt buộc phải thay đổi sơ đồ 4-3-3 yêu thích của mình để chuyển qua một sơ đồ khác phù hợp với những con người hiện đang khỏe mạnh lúc này. Đây là việc mà các HLV danh tiếng khác cũng từng phải trải qua, nếu có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này thì đây sẽ là điểm cộng rất lớn của Solskjaer trong mắt ban lãnh đạo để tiến đến một bản hợp đồng HLV trưởng chính thức trong tương lai.

Dưới đây là sơ đồ 4-1-2-1-2 mà trang The Peoples Person cho rằng Ole Gunnar Solskjaer có thể sử dụng.

 - Bóng Đá

 Sơ đồ 4-1-2-1-2 dự kiến dành cho HLV Solskjaer.

Việc chơi với hệ thống tiền vệ được tổ chức như một viên kim cương như thế này thực tế đã được rất nhiều đội bóng lớn từng sử dụng trước đây, điển hình như AC Milan dưới thời Carlo Ancelotti với đỉnh cao là 2 chiếc cúp vô địch Champions League vào các năm 2002-2003 và 2006-2007.

 - Bóng Đá

 Đội hình AC Milan mùa giải 2002-2003.

Đội hình này rất mạnh với việc có đến thể phát huy ưu điểm của những cầu thủ có khả năng thi đấu bao sân và di chuyển linh hoạt như bộ đôi tiền vệ Andreas Perrera và Fred. Pogba vẫn sẽ là trung tâm của mọi đường lên bóng như thường lệ và có thể xâm nhập vòng cấm thoải mái khi mà Sanchez có thể hoạt động tốt ở ngoài biên.

Còn Lukaku, anh có thể vừa đóng vai trò của một tiền đạo mục tiêu khi nhận những đường bóng bổng, cũng sẽ là trạm trung chuyển bóng như cách chân sút người Bỉ đóng vai kiến tạo trong trận thắng của Manchester United trước Arsenal cách đây không lâu.

Cần nhìn lại những lần hiếm hoi Solskjaer sử dụng sơ đồ nhiều tiền vệ trong những trận đấu với các đội bóng lớn trước đây.

Với Chelsea, Man Utd chơi pressing rất mạnh, đánh thẳng vào khu vực final third (vị trí do Jorginho đảm nhận); điều cho phép họ làm quá tải khu vực phòng ngự của The Blues và khai thác các khoảng trống mà các hậu vệ để lại khi cố gắng bó vào trong bọc lót cho Jorginho - người vốn chỉ được đánh giá cao trong khả năng điều tiết trận đấu hơn phòng ngự.

Với Liverpool, những cầu thủ di chuyển gần nhau cung cấp cho Man United một cấu trúc phòng thủ vững chắc trước những đợt lên bóng nguy hiểm từ các cầu thủ Liverpool. Kết quả hòa 0-0 trong một trận đấu mà cả bốn trụ cột của Manchester United đều phải rời sân vì chấn thương. Sự trộn lẫn cả hai lối đá với hai đội bóng lớn kể trên sẽ là chìa khóa thành công cho Quỷ Đỏ trong việc có được một kết quả tốt trước đoàn quân của HLV Roy Hodgson.

Nguyễn Kim Bằng | 15:05 27/02/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục