Chặng 21 giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM 2021: Nguyễn Minh Thiện mang chiến thắng chặng đầu tiên cho Êkip Vĩnh Long

15:11 Thứ năm 29/04/2021 | 4| 6

TinTheThao.com.vnTay đua Nguyễn Minh Thiện (620 Châu Thới-Vĩnh Long) đã có màn solo đầy ấn tượng khi đi 15 km và về đích đến thành công, về nhất với thành tích 2h 04’19” - đạt tốc độ trung bình 47, 299 km/h qua đó đem về cho ê kíp Vĩnh Long chiến thắng chặng đầu tiên.

Sáng 29/4, các tay đua thi đấu chặng đua kế cuối từ TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 98 km, với nỗ lực tấn công để thoát khỏi tốp đông của các tay đua nhằm tranh chấp các thứ hạng của chặng, nhưng ê kíp Đồng Nai đã thành công khi đưa tốp đông về đích cùng nhau để bảo vệ cho hai danh hiệu áo vàng và thứ hạng đồng đội đang nắm giữ. Tay đua Nguyễn Minh Thiện (620 Châu Thới-Vĩnh Long) đã có màn solo đầy ấn tượng khi đi 15 km và về đích đến thành công, về nhất với thành tích 2h 04’19” - đạt tốc độ trung bình 47, 299 km/h qua đó đem về cho ê kíp Vĩnh Long chiến thắng chặng đầu tiên.

Hinh 2n

 Đoàn đua xuất phát thi đấu về TP.Bảo Lộc.

Hinh 3n

 Các tay đua đi qua cao tốc Liên Khương.

Đây là chặng đua ngắn và đường đua có nhiều dốc đổ xuống, các tay đua của các đội đều quyết tâm tấn công để nhằm tranh chấp các thứ hạng của chặng. Các cuộc tấn công đều liên tục diễn ra nhưng đều không thành công khi luôn bị ê kíp Đồng Nai luôn tung sức ra kéo tốp đông để bắt lại.

Hinh 4n

 Đoàn đua đi vào địa phận Huyện Di Linh.

Tại đỉnh đèo Phú Hiệp (loại 4) sau khi đoàn đua đi được hơn 50 km, tay đua Javier Sarda Perez (TP.HCM Vinama) đã cán đỉnh đèo trước tiên để giành thêm 4 điểm, qua đó đã chắc chắn giành giải áo chấm đỏ-vua leo núi với 58 điểm, xếp hạng nhì và giành 3 điểm là Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) và hạng ba (2 điểm) là Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai).

Hinh 5n

 Người dân hai bên đường đón chào các tay đua đi qua.

Với quyết tâm tranh chấp thứ hạng, tay đua Võ Thanh An (620 Châu Thới-Vĩnh Long) đã tấn công và thoát đi một mình sau khi qua khỏi đèo và tay đua này đã giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh và phần thưởng 3 triệu đồng khi cán điểm giải thưởng dọc đường Tôn Đông Á tại Huyện Di Linh, khi đoàn đua đi được 60 km. Được sự hỗ trợ của ê kíp Đồng Tháp làm máy kéo với tốc độ cao đã đưa tay đua chủ lực Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) rút thắng trước hai tay đua Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama) và Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) để giành hạng nhì và có thêm được 3 điểm thưởng ở giải áo xanh và 2 giây thưởng để vươn lên xếp hạng 10 trong bảng tổng sắp.

Hinh 6n

 Tốp đông phía sau tung nước rút về đích.

Nỗ lực của ê kíp Vĩnh Long để nhằm giành chiến thắng chặng đầu tiên đã được thể hiện rõ khi tay đua Nguyễn Minh Thiện (620 Châu Thới-VL) đã tấn công và thoát đi khi còn cách đích đến 15 km, với quyết tâm cao nhất tay đua này đã có màn solo với tốc độ rất cao và tạo được cách biệt đến hơn 30 giây so với tốp đông phía sau. Nỗ lực này đã thành công khi Nguyễn Minh Thiện đã về đích đến trước tiên, giành chiến thắng chặng đầu tiên cho ê kíp Vĩnh Long với phần thưởng 20 triệu đồng. Tốp đông phía sau đã về đích chỉ sau 2 giây, tay đua Javier Sarda Perez đã rút thắng trước Nguyễn Tấn Hoài để giành hạng nhì, xếp hạng 4 và 5 là Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Goup) và áo vàng Loic Desriac (Bike Life ĐN). 

Screen Shot 2021-04-29 at

 Nỗ lực vượt bậc của tay đua Nguyễn Minh Thiện đã đem về cho ê kíp Vĩnh Long chiến thắng đầu tiên.

Tay đua Loic Desriac tiếp tục giữ áo vàng sau 21 chặng với tổng thời gian 47h 48’35”82, hạng nhì Javier Sarda Perez (hơn 51”86), hạng ba Nguyễn Hoàng Sang (Bike Life ĐN - hơn 1’43”56), hạng 4 đến hạng 10: Phạm Quốc Cường (hơn 2’37”01), Nguyễn Tuấn Vũ (hơn 2’41’57), Nguyễn Thắng (TP.HCM Vinama - hơn 2’58”69), Nguyễn Hướng (Bike Life ĐN - hơn 2’59”08), Nguyễn Phạm Quốc Khang (hơn 3’04”27), Nguyễn Minh Việt (TP.HCM Vinama - hơn 3’16”63) và Nguyễn Tấn Hoài (hơn 3’21”22).

Hinh 10n

 Tay đua Javier Sarda Perez đã chắn chắn giành danh hiệu áo chấm đỏ.

Tay đua Nguyễn Tấn Hoài đã chắc chắn giành giải áo xanh với 145 điểm, hạng nhì Lê Nguyệt Minh (121 điểm) và Trịnh Đức Tâm (120 điểm). Tay đua trẻ Lê Hải Đăng (Dược Domesco ĐT) cũng đã chắn chắn giành giải áo trắng khi đang hơn tay đua xếp sau Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời) với cách biệt hơn 1’48”. Đội Bike Life ĐN vẫn dẫn đầu ở giải đồng đội với tổng thời gian 141h 54’43”00, hạng nhì đội TP.HCM Vinama (hơn 43”86) và hạng ba đội Dược Domesco ĐT (hơn 3’12”88).

Hinh 8n

 Phát thưởng cho ba tay đua chiến thắng tại đèo Phú Hiệp.

Hinh 9n

 Phát thưởng cá nhân chặng 21.

Sáng 30/4, giải sẽ kết thúc sau khi đoàn đua thi đấu chặng 22 từ TP.Bảo Lộc đi về TP.HCM dài 163 km. Đây là chặng đua cuối nên ê kíp Đồng Nai sẽ tiếp tục làm đầu máy kéo để đưa tốp đông về đích đến để bảo vệ danh hiệu áo vàng cao quý và chức vô địch đồng đội. Ê kíp TP.HCM vẫn phải nỗ lực tấn công để nhằm tranh chấp chức vô địch đồng đội dù thu ngắn cách biệt hơn 43” so với đội đang dẫn đầu là rất khó khăn. Các đội khác cũng mong muốn tranh chấp thứ hạng chăng đua cuối này, nên hứa hẹn các cuộc bứt phá để tách tốp sẽ liên tục diễn ra, qua đó tốc độ đoàn đua sẽ được đưa lên cao khi đoàn đua về đích đến tại trước Hội trường Thống Nhất.  

Hinh 7n

 Ban tổ chức trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại TP.Bảo Lộc.

Hải Vân | 14:04 29/04/2021
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục