Billiards carom 3 băng: Hướng đến ngôi vô địch một kỳ World Cup

09:43 Chủ nhật 24/08/2014

Ngày 3-9, đội billiards Việt Nam gồm các cơ thủ Lý Thế Vinh, Dương Anh Vũ, Ngô Đình Nại, Nguyễn Quốc Nguyện, Mã Xuân Cường, Trần Quyết Chiến (TPHCM hỗ trợ vé máy bay, lệ phí thi đấu và visa) và Nguyễn Đức Anh Chiến (tự túc kinh phí) sẽ lên đường sang Pháp. Tại đây, đội Việt Nam sẽ thi đấu giao lưu với 1 CLB Pháp và ngày 7-9 sẽ sang Bồ Đào Nha để tham dự World Cup carom 3 băng được tổ chức trong khuôn viên sân bóng đá Porto (Chủ tịch Liên đoàn Billiards Bồ Đào Nha đồng thời cũng là Phó Chủ tịch CLB bóng đá Porto).

Theo HLV Nguyễn Việt Hòa, từ nay đến cuối năm, billiards carom khá bận rộn. Sau World Cup Porto sẽ đến giải vô địch carom 1 băng từ ngày 2 đến 5-10 tại Pháp (đang chờ phân bổ chỉ tiêu của Liên đoàn Billiards châu Á). Rồi từ 6 đến 12-10, Việt Nam sẽ tham dự World Cup carom 3 băng tại Hàn Quốc với khoảng 9 - 10 cơ thủ, trong đó có một số tự túc. Theo dự kiến trước đây, sau World Cup, Hàn Quốc sẽ tổ chức giải vô địch thế giới 3 băng cá nhân từ ngày 15 đến 19-10, nhưng nay sẽ lùi thời gian lại.

Cơ thủ Lý Thế Vinh - niềm hy vọng trên đấu trường quốc tế. Ảnh: BÁCH NHẬT

Tháng 11 và tháng 12 còn 2 World Cup 3 băng lần lượt tổ chức ở Colombia và Ai Cập. Tuy nhiên, đi Colombia rất tốn kém còn World Cup Hurghada (Ai Cập) thì lại rơi vào thời điểm thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc nên chúng ta không tham dự 2 giải đấu này. HLV Việt Hòa chia sẻ: “Theo quy định của Liên đoàn Billiards carom thế giới, nếu không dự World Cup Hurghada, 2 cơ thủ từng vào đến tứ kết giải này năm trước là Lý Thế Vinh và Trần Quyết Chiến sẽ bị trừ 26 điểm/người. Một số điểm khá nặng nên chúng ta cần phải nỗ lực thi đấu ở Bồ Đào Nha và Hàn Quốc để bù lại”.

Theo nhận định của HLV Việt Hòa, hiện nay đội ngũ cơ thủ carom 3 băng Việt Nam khá sung sức. Hồi tháng 7 vừa qua, Lý Thế Vinh đã tham dự giải Mỹ mở rộng và xếp hạng 5 sau 20 trận đấu. Đặc biệt, tại giải đấu này, Thế Vinh đã 2 lần đánh bại cơ thủ số 1 thế giới là Caudron (Bỉ). Hoặc trung tuần tháng 8 vừa qua, Trần Quyết Chiến cũng vượt qua Cho Jae Ho (Hàn Quốc, hạng 10 thế giới, đương kim vô địch Worl Cup Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 2-2014) tại giải carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần 3.

Trước đây, Việt Nam đã từng có các cơ thủ đạt thành tích tốt như Trần Chí Thanh (hạng nhì World Cup Suwon), Mã Xuân Cường (hạng ba World Cup Suwon), Ngô Đình Nại (hạng ba World Cup Yuri) sau khi đánh bại một số cơ thủ tốp 10 thế giới hoặc Trần Quyết Chiến từng 2 lần vào đến tứ kết World Cup. Thế nên, giấc mơ một lần lên ngôi vô địch World Cup đối với carom 3 băng Việt Nam không phải là điều quá xa vời.

Ngọc Thiện | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục