Trước chặng 7 giải xe đạp quốc tế VTV 2017: Chờ sự bứt phá sau vòng quay tạm dừng

12:20 Thứ sáu 08/09/2017

Một ngày tạm nghỉ để tạo điều kiện cho các tay đua phục hồi lại thể lực sau 6 chặng thi đấu, đồng thời các đội sẽ đánh giá lại thứ hạng trong bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội của đội mình và các đối thủ tranh chấp để đưa ra chiến thuật thi đấu hiệu quả hơn cho chặng đua quan trọng vào sáng 09/09. Một ngày mà vòng quay tạm dừng để chờ sự bứt phá của các đội nhằm tranh chấp hai danh hiệu áo vàng và áo chấm đỏ của giải.

Sau chặng 6 thi đấu thành công, ê kíp Bike Life VDC đã loại bỏ được hai tay đua rất mạnh về leo đèo là Lê Ngọc Sơn (Hạt Ngọc Trời), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), nên tay đua Loic Desriac (Bike Life VDC) được đánh giá là ứng cử viên cho danh hiệu áo vàng.

anh-12

 Tay đua áo chấm đỏ Trần Nguyễn Duy Nhân có bảo vệ được danh hiệu này sau chặng đua quan trọng khi phải chinh phục ba đèo. Ảnh: Kelvin Huy.

Với sức mạnh vượt trội trên đường đua khi đi với tốc độ cao, cùng với rất mạnh về đường đèo nên sẽ là trở ngại lớn cho các tay đua tranh chấp: Nguyễn Trường Tài, Mai Nguyễn Hưng (Anh văn Hội Việt Mỹ-TP.HCM), Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7), Trịnh Đức Tâm (Hạt Ngọc Trời), Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) cùng tay đua đang giữ áo vàng Changpad Kritsadi (Infinite Ais Cycling) và tay đua xếp hạng ba Ronald Lomomtos (Philippine Navy Standard Insurance).

anh-2 (2)

 Với những guồng chân bền bỉ khi chinh phục đường đèo sẽ quyết định đến danh hiệu áo chấm đỏ. Ảnh: THS.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ – Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam cho biết thêm: “Chặng 7 này sẽ rất hấp dẫn khi các tay đua mạnh sẽ cùng nhau tranh chấp danh hiệu áo chấm đỏ-vua leo núi khi phải chinh phục 3 đèo. Sau khi để cách biệt quá xa trong bảng tổng sắp nên hai tay đua Nguyễn Tấn Hoài và Lê Ngọc Sơn sẽ quyết tâm tranh chấp danh hiệu này cùng với các tay đua Phan Hoàng Thái và Trần Lê Minh Tuấn (Quân Khu 7). Đội Philippine NSI đang dẫn đầu và được đánh giá có thực lực mạnh và đồng đều nên sẽ bảo vệ được thứ hạng sau chặng đua này”.  

anh-3 (2)

  Với sức mạnh vượt trội trên đường đua, Loic Desriac (số 11) là ứng cử viên cho danh hiệu áo vàng. Ảnh: Kelvin Huy.

Đoàn đua sẽ thi đấu chặng 7 vào sáng 9/9 từ TP.Huế đi TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) dài 160 km, với danh hiệu áo chấm đỏ sẽ là cuộc cạnh tranh giữa những guồng chân bền bỉ của các ứng cử viên trên khi chinh phục đường đèo, 4 tay đua đầu tiên chinh phục thành công hai đèo Phước Tượng (dài 2,8 km) và Phú Gia (dài 1,8 km) được tính 5, 3, 2, 1 điểm thưởng, còn cán đỉnh đèo Hải Vân (dài 10 km) sẽ được tính 9 hạng với điểm thưởng (20, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1).

Lộ trình thi đấu chính thức:

10/09: Chặng 8: chạy 25 vòng quanh Quảng trường 23/4 (TP.Tam Kỳ) dài 50 km.

11/09: Chặng 9: TP.Quảng Ngãi đi TP.Quy Nhơn (Bình Định) dài 170 km.

12/09: Chặng 10: Chạy cá nhân tính giờ vòng quanh Quảng trường 2/9 (TP.Quy Nhơn) dài 10 km.

13/09: Chặng 11: TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đi TP.Nha Trang (Khánh Hòa) dài 121 km.

15/09: Chặng 12: TP.Nha Trang đi TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 136 km.

16/09: Chặng 13: TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 113 km.

17/09: Chặng 14: TP.Bảo Lộc đi TP.HCM dài 147 km.

Hải Vân - Thể thao Việt Nam | 12:05 08/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục