Bóng ma dàn xếp tỷ số đe dọa quần vợt thế giới: Thu nhập quá chênh lệch khiến một số tay vợt nhúng chàm?

13:21 Thứ tư 20/01/2016

Trong những thông tin mà BBC và BuzzFeed News vừa đưa ra ánh sáng về tình trạng dàn xếp tỷ số trong quần vợt, có nhắc đến sự chênh lệch quá lớn về tiền thưởng và mức hỗ trợ từ các giải đấu giữa các tay vợt như là nguyên nhân khiến các tay vợt thứ hạng thấp dễ bị gạ gẫm.

Novak Djokovic lập kỷ lục mới về tiền thưởng trong một mùa giải.

Nhật báo thể thao Pháp L’Équipe đã tiến hành thống kê và so sánh mức thưởng dành cho các danh hiệu ở một số giải đấu trong năm 2015.

Novak Djokovic không chỉ thống trị thế giới quần vợt nam trong năm 2015, tay vợt người Serbia còn thu hoạch cả một mùa trái ngọt về tài chính. Trong một năm gần như hoàn hảo với 11 danh hiệu, trong đó có 3 danh hiệu Grand Slam, 6 danh hiệu Masters 1000, 1 danh hiệu Masters 500, Djokovic đã bỏ túi hơn 21,5 triệu USD tiền thưởng từ các giải đấu, một kỷ lục mới về tiền thưởng trong một mùa.

Khi so với các tay vợt trên bảng xếp hạng ATP, thì số tiền thưởng mà tay vợt số 1 thế giới nhận được trong năm 2015 còn nhiều hơn cả tiền thưởng của hai tay vợt hạng 2 và hạng 3 gộp lại. Trong năm 2015, Andy Murray nhận được 8,215 triệu USD. Con số này của Roger Federer là 8,683 triệu USD.

Top 10 tay vợt nhận tiền thưởng cao nhất năm 2015 (đơn vị: USD).


Top 10 chiếm phân nửa tiền thưởng của Top 100

Chỉ riêng Top 10 đã thu về cho mình gần phân nửa (49,2%) tổng tiền thưởng từ các giải đấu của Top 100. Con số này tăng hơn so với năm 2014 (48,08%), nhờ mức thưởng hào phóng của các giải đấu dành cho tay vợt vô địch (tăng thêm 7,2 triệu USD so với năm trước).

Mức thưởng kỷ lục trong một mùa mà tay vợt Serbia lập được trong năm 2015 còn cao hơn cả tổng tiền thưởng trong suốt sự nghiệp của tay vợt số 4 thế giới Stan Wawrinka (20,948 triệu USD), dù rằng tay vợt Thụy Sĩ vừa có một mùa giải thành công về tài chính và cũng chính là người đã đoạt danh hiệu Roland Garros, Grand Slam duy nhất trong năm 2015 mà Djokovic để vuột.

Những lời đề nghị luôn hấp dẫn

Trong điều tra của mình, BuzzFeed News và BBC nêu ra việc các tay vợt thường nhận được những lời đề nghị lên đến 50.000 USD để buông trận đấu. Một số tay vợt có thể dễ dàng bị mua chuộc bởi khoản tiền lớn như thế, khi so với khoản hỗ trợ mà họ nhận được ở các vòng đầu của giải.

Tại Montpellier năm ngoái (ATP 500), tay vợt bị loại ở vòng 1 nhận được 5.900 euro, tức chỉ bằng 1/10 khoản tiền mà những tay môi giới đưa ra. Tay vợt vào đến trận chung kết cũng chỉ nhận được 54.800 euro. BuzzFeed và BBC

cũng nhắc đến một trận đấu bị nghi ngờ của Roland Garros. Năm ngoái, vòng 1 của giải này hỗ trợ 27.000 euro cho các tay vợt, và ở vòng 2 là 50.000 euro... thì vẫn cách biệt rất xa so với 1,8 triệu euro cho danh hiệu vô địch!

Hoàng Anh | 11:30 20/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục