Kỷ niệm 100 năm ngày sinh HLV huyền thoại Nereo Rocco: Nhớ về người mở đường

13:59 Chủ nhật 20/05/2012

Với một bộ sưu tập gồm 28 chiếc cúp châu Âu các loại (trong đó 12 Cúp C1/Champions League, 9 Cúp UEFA, 7 Cúp C2 cũ), Italia lúc này vẫn là quốc gia giàu thành tích nhất ở đấu trường châu lục, cao hơn con số 27 của Tây Ban Nha và 25 của Anh.

Đội bóng đã mở đầu cho thành tích đáng tự hào đó là Fiorentina với chiến thắng ở Cúp C2 cũ năm 1961, nhưng đội mở đường cho bước tiến của bóng đá Italia phải là Milan, với chức vô địch Cúp C1 năm 1963. Lý do một phần là bởi Cúp C2 cũng phải đến năm 1963 mới được UEFA thừa nhận, song chủ yếu là vì Cúp C1 khi ấy là giải quốc tế duy nhất được coi trọng. Người mở đường cho chiến thắng ấy của Milan và bóng đá Italia là Nereo Rocco, nhà cầm quân huyền thoại hôm nay kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh.

Rocco với Cúp C1 và Cúp LLĐ năm 1969- Ảnh Getty

Nereo Rocco sinh ngày 20/5/1912 ở Trieste, thành phố nhỏ nằm sát biên giới Slovenia ở vùng Đông Bắc Italia. Trải qua sự nghiệp cầu thủ không mấy thành công ở 3 đội bóng Triestina, Napoli và Padova, Rocco khởi nghiệp HLV năm 1947. Năm 1961, ông đến dẫn dắt Milan, đội bóng vừa trắng tay sau 3 mùa giải thành công liên tiếp (2 Scudetto, 1 lần vào chung kết Cúp C1). Với những học trò mà về sau đều trở thành huyền thoại calcio như Cesare Maldini, Giovanni Trapattoni, Jose Altafini và Gianni Rivera, Nereo Rocco đã giúp Milan giành lại được Scudetto ngay trong mùa giải đầu tiên, và đó là bước đệm để Milan tiến tới đỉnh cao châu Âu năm 1963 sau khi đánh bại đương kim vô địch Benfica 2-1 ở trận chung kết Cúp C1.

Thành công của Milan được “Grande Inter” của HLV Helenio Herrera tiếp nối bằng hai chiếc Cúp C1 liên tiếp 1964, 1965, trước khi chính Rocco lại đưa Milan lên đỉnh bằng chiến thắng năm 1969 trước Ajax vĩ đại của HLV Rinus Michels. Ngoài ra, Rocco còn giúp Milan giành Scudetto và Cúp C2 năm 1968 và Cúp Liên lục địa năm 1969. Ông cũng là HLV cầm quân nhiều trận nhất trong lịch sử Milan với 459 trận. Không có điển tích đặc biệt nào về tài năng của Rocco, song ở thời của mình, Rocco chính là chiến lược gia số 1 thế giới.

Ở Trieste, những ngày lễ hội kỷ niệm sinh nhật bách niên của Nereo Rocco, người được coi là biểu tượng của thành phố, đã bắt đầu từ hôm 15/5 vừa qua, và sẽ chỉ kết thúc sau ngày 31/7. Song Nereo Rocco (mất năm 1979) đã được nhắc đến rất nhiều từ trước đó 9 ngày, hôm 6/5, khi Juventus chính thức đăng quang Scudetto trên sân bóng mang tên ông bằng thắng lợi 2-0 trước “chủ nhà” Cagliari ở vòng 37 Serie A.

Ai? Ở đâu? Làm gì?

+ Sneijder đã tuyên bố tiếp tục gắn bó với Inter, song có tin Inter đang muốn mượn tiền vệ bị thất sủng Nuri Sahin của Real Madrid.

+ Lão tướng Seedorf nhiều khả năng sẽ tiếp tục sự nghiệp ở Trung Quốc, khi có tin cho hay 2 “đại gia” Guangzhou và Shangshai đã đưa ra các đề nghị béo bở.

+ Lazio đã bắt đầu gặp gỡ Gianfranco Zola, ứng viên hàng đầu ngồi vào ghế huấn luyện của đội sau khi HLV Edoardo Reja ra đi.

+ Bologna đã chính thức “trói chân” HLV Stefano Pioli tới tháng 6/2014. Hợp đồng cũ của Pioli chỉ còn hạn đến cuối mùa giải này.
V.N | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục