Chấm điểm Italia - Thụy Điển: 0 điểm cho Ventura

11:54 Thứ ba 14/11/2017

TinTheThao.com.vnVới các CĐV của Italia, có lẽ 1 điểm cũng là quá nhiều dành cho Giampiero Ventura sau khi ông thất bại trong việc giúp đội tuyển giành quyền tham dự World Cup 2018.

G. Buffon (Thủ môn) - 6 điểm: Trong trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Italia, Buffon đã không phải làm việc quá vất vả khi đội tuyển Thụy Điển đã không thể tổ chức tấn công quá nhiều.

Chấm điểm Italy vs Thụy Điển: 0 điểm cho Ventura - Bóng Đá

 

G. Chiellini (Hậu vệ) - 6 điểm: Chiellini đã chơi rất tròn vai khi không cho Thụy Điển có nhiều cơ hội để khai thác vị trí của anh. Đáng tiếc đây cũng là lần cuối cùng mà NHM được trong thấy hậu vệ này khoác áo của Azzurri.

L. Bonucci (Hậu vệ) - 6 điểm: Cũng giống như Chiellini, Bonucci đã giúp cho Italia tạo được một bức tường phòng ngự rất chắc chắn trong trận đấu này.

A. Barzagli (Hậu vệ) - 6 điểm: Trong trận đấu cuối cùng mà bộ 3 phòng ngự BBC trứ danh của nước Ý, Barzagli cũng đã thi đấu rất tốt bên cạnh 2 người đồng đội lâu năm.

M. Darmian (Tiền vệ trái) - 5 điểm: Ngôi sao của Man Utd suýt chút nữa đã trở thành tội đồ của nước Ý khi để bóng chạm tay trong vòng cấm trong hiệp 1. May mắn là trọng tài đã không phát hiện ra điều này, và đó cũng là điểm nhấn duy nhất mà Darmian để lại trong suốt cả trận.

Chấm điểm Italy vs Thụy Điển: 0 điểm cho Ventura - Bóng Đá

 

M. Parolo (Tiền vệ trung tâm) - 7 điểm: Parolo đã giúp tuyển Italia kiểm soát rất tốt tuyến giữa ở trận đấu này, và thỉnh thoảng cũng đã có những đường chuyền phát động rất hay.

Jorginho (Tiền vệ trung tâm) - 7 điểm: Jorginho không có nhiều kinh nghiệm trong màu áo tuyển quốc gia, nhưng màn trình diễn tại San Siro vào rạng sáng nay đã cho thấy chàng tiền vệ của Napoli hoàn toàn có thể tiếp tục được trong dụng trong tương lai.

A. Candreva (Tiền vệ trung tâm) - 6 điểm: Candreva đã tạo ra được không ít cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Thụy Điển. Tuy nhiên nhìn chung màn trình diễn của cầu thủ này chỉ ở mức trung bình.

A. Florenzi (Tiền vệ phải) - 8 điểm: Tiền vệ của Roma đã có một trận đấu đầy năng lượng trước Thụy Điển. Tuy nhiên đáng tiếc nỗ lực của Florenzi đã không thể giúp Azzurri có được chiến thắng như kỳ vọng.

M. Gabbiadini (Tiền đạo) - 5 điểm: Được tin tưởng giao cho một suất đá chính thay Belotti, nhưng ngôi sao của Southampton chỉ đáp lại bằng một màn trình diễn hết sức mờ nhạt.

Chấm điểm Italy vs Thụy Điển: 0 điểm cho Ventura - Bóng Đá

 

C. Immobile (Tiền đạo) - 6 điểm: Là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công Italia, nhưng Immobile đã không thể hoàn thành nhiệm vụ săn bàn của mình. Cả trận ngôi sao đang dẫn đầu danh sách dội bom tại Serie A chỉ tung được 3 cú sút, và chỉ 1 trong số đó trúng đích.

S. Shaarawy (Dự bị) - 6 điểm: Shaarawy đã chơi rất nỗ lực kể từ khi được tung vào sân thay cho Darmian. Đáng tiếc là cầu thủ của Roma đã chẳng tạo được sự khác biệt nào.

A. Belotti (Dự bị) - 5 điểm: Vào sân thay cho Gabbiadini trong hiệp 2, nhưng vẫn như trước đây, những gì mà chân sút ngôi sao của Torino để lại chỉ là sự thất vọng.

F. Bernardeschi (Dự bị) - 5 điểm: Khoảng thời gian quá ngắn ngủi kể từ khi vào sân cuối trận đã khiến Bernardeschi không thể hiện được nhiều điều.

G. Ventura (HLV) - 0 điểm: Ventura lại một lần nữa thất bại trong việc giúp các học trò chọc thủng được mành lưới của Thụy Điển. Với các CĐV của Italia, có lẽ 1 điểm cũng là quá nhiều dành cho vị chiến lược gia này.

Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 11:45 14/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục