30 SVĐ nổi tiếng nhất thế giới (Phần 2): Nét cổ kính từ những thế kỷ trước

14:43 Thứ bảy 27/08/2016

(TinTheThao.com.vn) - Trong số những SVĐ nổi tiếng trên thế giới, có nhiều nơi được xây dựng từ rất lâu đời ở cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

20. Estadio Da Luz (Lisbon, Bồ Đào Nha). Sức chứa 64.642 chỗ ngồi, mở cửa từ năm 2003 và là sân nhà của CLB SL Benfica. Ảnh: Internet.
19. Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay). Sức chứa 76.609 chỗ ngồi, mở cửa từ năm 1930, là sân nhà của CLB Penarol và ĐTQG Uruguay. Ảnh: Internet.
18. Stadio Olimpico (Rome, Ý). Sức chứa 70.634 chỗ ngồi, chính thức đón khán giả từ năm 1937 và là sân nhà của 2 CLB AS Roma và Lazio. Ảnh: Internet.
17. Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (Buenos Aires, Argentina). Sức chứa 61.688 chỗ ngồi, mở cửa từ năm 1938. Là sân nhà của CLB River Plate và ĐTQG Argentina. Ảnh: Internet.
16. Stade de France (Saint Denis, Pháp). Sức chứa 81.338 chỗ ngồi, mở cửa từ năm 1998, sân nhà của ĐTQG Pháp. Ảnh: Internet.
15. Ibrox (Glasgow, Scotland). Sức chứa 50.947 chỗ ngồi, mở cửa từ năm 1899 và là sân nhà của Glasgow Rangers. Ảnh: Internet.
14. St. James’ Park (Newcastle, Anh). Sức chứa 52.405 chỗ ngồi, mở cửa từ năm 1892. Là sân nhà của CLB Newcastle United. Ảnh: Internet.
13. Emirates Stadium (London, Anh). Sức chứa 60.432 chỗ ngồi. Mở của từ năm 2006 và là sân nhà của CLB Arsenal. Ảnh: Internet.
12. Olympiastadion (Berlin, Đức). Sức chứa 74.475 chỗ ngồi, mở cửa từ năm 1936. Là sân nhà của Hertha Berlin. Ảnh: Internet.
11. La Bombonera (Buenos Aires, Argentina). Sức chứa 49.000 chỗ ngồi, mở cửa từ năm 1940, sân nhà của CLB Boca Juniors.
Hoàng Tâm | 14:20 27/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục