U23 Việt Nam trước giờ G: Cửa rộng mà hẹp!

12:33 Thứ tư 25/03/2015

Căn cứ vào thể thức của AFC, có thể thấy tấm vé dự VCK U23 châu Á không phải mục tiêu quá tầm với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì hàng công U23 Việt Nam đang thể hiện, đây quả thực là thử thách không dễ dàng…

Mục tiêu không quá tầm

Trước tiên, hãy cùng điểm lại thể thức tuyển chọn ở vòng loại U23 châu Á để thấy rằng đây không phải mục tiêu “trên trời” với tuyển U23 Việt Nam. Toàn vòng loại chia làm 10 bảng. 10 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp tới Qatar. 5 suất còn lại dành cho 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Vấn đề nằm ở việc AFC không tổ chức đá play-off cho các đội nhì bảng. Như vậy, để nuôi hi vọng giành vé dự VCK, thầy trò Toshiya Miura không cần quan tâm tới các đối thủ ở các bảng đấu khác mà chỉ tập trung giành thành tích tốt nhất ở bảng I, nơi có sự góp mặt của 3 đội bóng khác là U23 Nhật Bản, U23 Malaysia và U23 Macau.

Không nói, ai cũng biết U23 Nhật Bản là đội bóng ở một đẳng cấp khác so với các đối thủ còn lại ở bảng I. Vậy nên, tấm vé trực tiếp ở bảng đấu này khó lòng thoát khỏi đội bóng đến từ xứ sở hoa anh đào. Để giành quyền tới Qatar vào tháng 1 năm sau, U23 Việt Nam xem ra chỉ có thể nhắm ngôi vị thứ 2 bảng I trong cuộc cạnh tranh với U23 Malaysia và U23 Macau.

Trong 2 đối thủ trên, U23 Macau là đối thủ được đánh giá yếu nhất. Trong 5 trận đấu chuẩn bị cho vòng loại, U23 Macau đều thất bại và mới chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng từ tháng 2 vừa qua. Thế nên, nếu không có cơn địa chấn nào xảy ra thì cuộc đấu U23 Việt Nam – U23 Malaysia ở trận mở màn lại chính là trận đấu quyết định ngôi nhì bảng I, điều kiện cần để 1 trong 2 đội bóng giành vé tới Qatar.

Nói tóm lại, tham vọng của thầy trò Toshiya Miura tập trung gần toàn bộ ở trận quyết đấu với U23 Malaysia. Có một chi tiết khá thú vị là ở vòng loại U23 châu Á này, Malaysia không sử dụng đội hình mạnh nhất. Cụ thể, đội U23 tốt nhất của Malaysia do HLV Ong Kim Swee dẫn dắt đang trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 28. Còn ở vòng loại U23 châu Á sắp tới, Malaysia sẽ sử dụng đội U23 được đánh giá thấp hơn, được dẫn dắt bởi HLV Razip Ismai.

Bởi vậy, không ngạc nhiên khi đội bóng này đã chơi khá tệ trong 2 trận giao hữu gần đây, nhất là ở trận thua đậm đội U20 Myanmar với tỉ số 0-3 vào ngày 19/3 vừa qua.

Trước 1 đối thủ như vậy, U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng ngay trên sân khách để hướng tới ngôi nhì bảng I, bước đệm để thầy trò Miura tiến tới VCK U23 châu Á 2016.

Dễ nhưng không dễ

Rơi vào bảng đấu được cho là dễ thở, cộng với việc U23 Malaysia không bung hết sức, không bất ngờ khi HLV Toshiya Miura nêu cao mục tiêu giành vé dự VCK U23 châu Á 2016. Nhưng vấn đề lại đang nằm ở chính U23 Việt Nam.

Khác với U23 Malaysia, U23 Việt Nam đã triệu tập tất cả những quân bài tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, đội quân của HLV Toshiya Miura vẫn chưa tạo được sự yên tâm nơi người hâm mộ. Cái tệ nhất của U23 Việt Nam kể từ khi tập trung tới nay là lối chơi thiếu nét của hàng tấn công.

Trong 5 trận giao hữu trước ngày sang Malaysia, ngoại trừ trận đấu với Hà Nội T&T, cả 4 trận còn lại, các tiền đạo của U23 Việt Nam đều im hơi lặng tiếng. Thậm chí ngay cả trận đấu tập với Đồng Nai, dù đối thủ không đá rát, không vào bóng quyết liệt nhằm tránh chấn thương cho các tuyển thủ quốc gia, những Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình vẫn không thể làm nên chuyện.

Chứng kiến những trận đấu đã qua, đa số chuyên gia đều có chung nhận định U23 Việt Nam vẫn chưa định hình được lối chơi và chưa có bài miếng phối hợp nào cụ thể. Tuyến giữa của U23 Việt Nam rõ ràng đang thiếu một cầu thủ có khả năng bao quát, tung ra những đường chuyền sáng nước hay có những pha sút bóng mang tính kết liễu từ tuyến sau khi các tiền đạo không thể làm tốt việc ghi bàn.

Hàng thủ vốn được khen thi đấu ổn định nhất thời gian qua cũng phải nhận những điểm trừ ở trận thua 1-3 trước U23 Thái Lan. Ai dám khẳng định rằng những Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Hoài An,… có thể đứng vững khi chạm trán các đối thủ mạnh như U23 Malaysia hay Nhật Bản?

Cái tệ của U23 Việt Nam là khả năng tấn công và ghi bàn. Mà đây lại là yêu cầu bắt buộc nếu thầy trò Miura muốn giành vé dự VCK. Thật vậy, ưu tiên số 1 của AFC khi chọn 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là hiệu số bàn thắng. Nếu không cải thiện khả năng ghi bàn, U23 Việt Nam khó lòng tranh 5 suất nhì bảng với nhiều đối thủ mạnh khác như Oman, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Yemen, Thái Lan hay Indonesia,…

Lịch thi đấu bảng I vòng loại U23 châu Á 2016

27/3/2015:

15h00: U23 Nhật Bản vs U23 Macau

19h45: U23 Malaysia vs U23 Việt Nam

29/3/2015:

15h30: U23 Macau vs U23 Malaysia

19h15: U23 Việt Nam vs U23 Nhật Bản

31/3/2015:

16h00: U23 Việt Nam vs U23 Macau

19h45: U23 Nhật Bản vs U23 Malaysia

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục