TIẾT LỘ: Hàng loạt tay đua dùng doping ở Tour de France 1998

09:25 Thứ sáu 26/07/2013

Theo tiết lộ của cơ quan chống doping của Pháp, cựu vô địch Tour de France 1998 Marco Pantani và á quân giải này năm đó Jan Ullrich đều sử dụng chất cấm EPO.

Rất nhiều tay đua dính doping ở Tour de France - ảnh Reuters

Số liệu thống kê của cơ quan chống doping Pháp đưa ra còn cho thấy có tới 18 cua rơ dương tính với chất cấm EPO và 12 người khác nằm trong diện tình nghi. Kết quả xét nghiệm EPO trong nước tiểu của các tay đua được áp dụng vào năm 2000. Đến năm 2004 cơ quan chống doping của Pháp quyết định xét nghiệm lại các mẫu nước tiểu từ năm 1998 và 1999 bằng công nghệ mới.

Kết quả là có 18 cua rơ bị phát hiện dương tính với chất cấm như đã nói ở trên. Danh sách này bao gồm : Andrea Tafi, Erik Zabel, Bo Hamburger, Laurent Jalabert, Marcos Serrano, Jens Heppner, Jeroen Blijlevens, Nicola Minali, Mario Cipollini, Fabio Sacchi, Eddy Mazzoleni, Jacky Durand, Abraham Olano, Laurent Desbiens, Marco Pantani, Manuel Beltran, Jan Ullrich (hai lần dương tính với chất cấm), Kevin Livingston.

Ngoài Pantani vô địch Tour de France 1998 bị phát hiện dùng doping và đã qua đời hồi tháng 2/2004 vì dùng cocaine quá liều thì Jan Ullrich cũng từng vô địch Tour de France 1997 và cũng bị phát hiện dùng doping năm 1998. Tháng 10/2012 thì chúng ta đã biết là huyền thoại Lance Armstrong đã bị hạ bệ sau khi cơ quan chống doping của Mỹ tước bỏ toàn bộ 7 danh hiệu vô địch Tour de France của anh cũng vì anh dùng doping.

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu của cơ quan chống doping của Pháp cũng cho thấy Lance Armstrong đã dương tính với EPO năm 1999. Những kết quả mới công bố này đến chỉ vài ngày sau khi quán quân Tour de France 2013 Froome nói rằng đua xe đạp là môn thể thao trong sạch nhất thế giới. Chính Froome cũng bị nghi ngờ dùng doping ở giải năm nay nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có bằng chứng nào chống lại anh.

HT | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục