Thêm một quan chức cỡ bự bị FIFA trừng trị

16:20 Thứ năm 16/10/2014

FIFA vừa ban hành án phạt cấm hoạt động bóng đá trong 5 năm đối với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mông Cổ Ganbold Buyannemekh về tội nhận hối lộ liên quan đến cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Mohamed bin Hammam.

Theo Internet, lệnh cấm được Ủy ban đạo đức thuộc FIFA ban hành vào ngày 15.10 và hiện đang tiếp tục nghiên cứu các báo cáo điều tra về vai trò của Bin Hammam trong nghi vấn giúp quê hương Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022 nhờ “đi cửa sau”.

Ông Buyannemekh (bên trái) trong một buổi lễ của AFC - Ảnh: Internet

FIFA cho biết vụ việc của ông Buyannemekh xảy ra vào năm 2009 trong cuộc bỏ hiếu bầu tại Đại hội AFC và cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch FIFA vào năm 2011.

Án phạt một lần nữa thu hút sự chú ý về phía các cơ quan quản lý bóng đá, đặc biệt là FIFA khi ông Buyannemekhđang là thành viên Ban chấp hành AFC và giữ các vai trò quan trọng trong bóng đá khu vực. Buyannemekh cũng là quan chức thứ hai thuộc bóng đá châu Á nhận án phạt nặng từ FIFA do liên quan đến bê bối hối lộ và tham nhũng trong các phi vụ củaBin Hammam.

Trước đó, người đứng đầu bóng đá Sri LankaManilal Fernando bị FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá đến suốt đời về tội tương tự. Fernando được xem là đồng minh thân cận của Bin Hamman và cả hai được cho là đang chuẩn bị các kế hoạch chống lại án phạt.

Theo báo giới Anh, Bin Hamman hiệnđang là “cột thu lôi” dư luận khi bị nghi đã chi hàng triệu USD để “mua” phiếu từ các quan chức châu Á và châu Phi để giúp Qatar bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2022.
Tây Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục