Phương Trâm muốn đoạt huy chương ở SEA Games 2017

18:14 Thứ tư 16/12/2015

Trong tương lai, kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm muốn đi tập huấn ở nước ngoài và đoạt huy chương tại SEA Games năm 2017, vươn đến thành công như thần tượng Nguyễn Thị Ánh Viên.

Ở Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á tại Đà Nẵng đầu tháng 12, Phương Trâm đã giành 9 HCV cá nhân và phá 5 kỷ lục. Đặc biệt ở nội dung 400 m cá nhân hỗn hợp, thành tích 4 phút 59 giây 13 của cô còn vượt qua mức HCĐ SEA Games 28 của Quah Jing Wen (Singapore, 4 phút 59 giây 52). Trước đó, kình ngư sinh năm 2001 cũng đoạt 2 HCV Giải nhóm tuổi châu Á, 9 HCV giải trẻ VĐQG cũng như đánh bại Ánh Viên ở một số nội dung tại giải VĐQG. Sắp qua tuổi 14, Phương Trâm hứa hẹn sẽ vươn đến đẳng cấp quốc tế như đàn chị Ánh Viên.

Không thích so sánh với Ánh Viên

Từ tháng 7/2015, Phương Trâm được Tổng cục TDTT bố trí tập luyện tại Trung tâm HLTTQG TP HCM (Trung tâm II) theo chế độ của VĐV ĐTQG sau khi việc thanh lý hợp đồng giữa cô và đơn vị chủ quản TP HCM nảy sinh nhiều rắc rối. Lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến thành tích của một VĐV triển vọng, Tổng cục TDTT đã có bước đi hợp lý để Phương Trâm duy trì việc tập luyện thường xuyên.

Tại Trung tâm II, Phương Trâm tập theo giáo áo từ HLV Đặng Anh Tuấn gửi từ Mỹ về. Ông Tuấn đang trực tiếp hướng dẫn Ánh Viên bên Mỹ nhưng vẫn theo sát bước tiến của Phương Trâm thông qua các trợ lý. VĐV sinh năm 2001 tập luyện 6 ngày mỗi tuần, sáng từ 8h và chiều từ 16h30. Cô cũng được bố trí học văn hóa ngay tại Trung tâm sau giờ ăn trưa.

Phương Trâm thống trị giải trẻ trong nước và khẳng định được tài năng ở khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á. Ảnh: Minh Nguyên.

Đạt được những thành tích tốt thời gian qua, Phương Trâm bị gán với biệt danh “tiểu Ánh Viên” nhưng cô không thích điều này. “Tôi thần tượng chị Ánh Viên cũng như anh Lâm Quang Nhật. Nhưng tôi không thích mọi người gọi tôi như thế. Tôi muốn mọi thứ diễn ra bình thường và mọi người gọi tôi là Phương Trâm mà thôi, cô cho biết.

Phương Trâm xem Ánh Viên là tấm gương để mình phấn đấu. Cũng như đàn chị, VĐV 14 tuổi này không tự mãn, kể cả khi đoạt thành tích phá 5 kỷ lục nhóm tuổi 14-15 ở giải vừa qua: “Tôi không thật sự hài lòng về mình ở giải này bởi một số nội dung tôi không đạt được thành tích tốt nhất của bản thân, chẳng hạn như 50 m bơi bướm, 50 m tự do, 100 m tự do”.

Còn trẻ tuổi, đối mặt với khối lượng tập luyện rất nặng nhưng Phương Trâm không nề hà mà luôn cố gắng hoàn thành giáo án được đưa ra. Một HLV hướng dẫn Trâm cho biết: “Em ấy là người rất siêng năng tập luyện, chăm ngoan và đặc biệt có tâm lý thi đấu cực kỳ vững vàng.” Nhờ phẩm chất này, VĐV người TP HCM luôn có sự tập trung gần như tối đa khi bước xuống đường đua xanh, mặc cho rắc rối xung quanh chuyện đi, ở.

Bên cạnh đó, Phương Trâm rất “máu” thi đấu cùng Ánh Viên. Cô thừa nhận phong độ tại giải nhóm tuổi Đông Nam Á không tốt như mình kỳ vọng một phần vì không được tranh tài cùng người đàn chị tài năng. Ở giải VĐQG diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 10, Phương Trâm đánh bại Ánh Viên để đoạt HCV nội dung 50 m tự do với thành tích 26 giây 37. Nhưng đến giải nhóm tuổi ĐNA cũng tại Đà Nẵng, cô đoạt HCV và phá kỷ lục nhưng thành tích thấp hơn (26 giây 65).

Sẽ đầu tư cho Phương Trâm như Ánh Viên

“Ở tuổi 14, Ánh Viên cũng không bằng Phương Trâm bây giờ,” HLV Đặng Anh Tuấn đã nhận xét như thế về học trò của mình. Nhưng HLV đội tuyển bơi quốc gia cũng cho rằng, việc Phương Trâm có vươn đến đẳng cấp của Ánh Viên hay không rất khó nói trước. Nó phụ thuộc và mức độ đầu tư, môi trường và phương pháp tập luyện.

Tổng cục TDTT xác định Phương Trâm là tài năng hiếm có và cam kết sẽ đầu tư như với Ánh Viên để giúp bơi Việt Nam có thể cạnh tranh ở các giải quốc tế. Nhưng hiện tại, cô vẫn chưa giải quyết xong chuyện thanh lý hợp đồng với đơn vị chủ quản TP HCM. 5-6 địa phương, đơn vị sẵn sàng chi tiền tỷ giải quyết việc bồi hoàn chi phí với TP HCM để đưa cô về thi đấu.

Phương Trâm có bước tiến bộ vượt bậc sau SEA Games 28. Ảnh: Tùng Lê.

Họ có niềm tin Phương Trâm sẽ vươn đến tầm của Ánh Viên và điều này có cơ sở. Tại SEA Games 2015, cô là VĐV trẻ tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài. Mặc dù không đoạt được huy chương nhưng Phương Trâm cũng xuất sắc lọt vào vòng chung kết tranh chấp huy chương nội dung 50 m tự do (thành tích 26 giây 89) và 50 bướm (28 giây 01).

Chỉ sau vài tháng tập luyện, VĐV sinh năm 2001 đã cải thiện đáng kể phong độ ở hai nội dung này cũng như một số cự ly khác. Vốn có thế mạnh ở những cự ly ngắn, thành tích của Phương Trâm đã tiến gần mức giành huy chương SEA Games. Bên cạnh đó, cô cũng hoàn thiện những đường đua dài hơn, điển hình là 400 m hỗn hợp cá nhân – nội dung mà thành tích của cô đã vượt mức của VĐV giành HCĐ SEA Games 28.

Hiện tại, Phương Trâm có mong ước sớm giải quyết việc thanh lý hợp đồng với đơn vị cũ và được đi tập huấn ở nước ngoài để nâng cao thành tích. Đó là nguyện vọng chính đáng của tài năng trẻ này nhưng không biết bao giờ mới có câu trả lời thỏa đáng?

So sánh thành tích một số nội dung Phương Trâm thi đấu và mức đoạt HCĐ SEA Games 28:

Nội dung

Giải nhóm tuổi châu Á (tháng 7/2015)

Giải nhóm tuổi ĐNA (tháng 10/2015)

Mức đoạt HCĐ SEA Games 2015

100 m tự do

57’’88

57’’74

56’’10

400 m hỗn hợp

5’05’’52

4’59’’13

4’59’’52

50 m bướm

27’’79

27’’94

27’’47

200 m hỗn hợp

2’23’’82

2’22’’67

2’18’’17

200 m tự do

2’07’’81

2’04’’21

2’00’84

100 m bướm

1’01’’87

1’02’’33

1’01’’00

50 m tự do

26’’75

26’’65

25’’79

200 m bướm

2’19’’92

2’20’’88

2’14’’51

Nguyễn Đăng | 16:00 16/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục