Phản ứng từ lá đơn tố cáo lãnh đạo VFF nhận hối lộ: Chủ tịch Lê Hùng Dũng được ủng hộ

08:15 Chủ nhật 28/06/2015

Vụ việc liên quan đến hai lãnh đạo VFF bị tố cáo nhận hối lộ hiện vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận rõ ràng. Trong khi mọi chuyện vẫn chưa được sáng tỏ thì Chủ tịch lê Hùng Dũng đã nhận được sự ủng hộ từ phía VPF.

Chủ tịch Lê Hùng Dũng (giữa) được lãnh đạo VPF ủng hộ.

Chỉ chưa lâu sau khi vụ các quan chức FIFA nhận hối lộ làm rung chuyển bóng đá thế giới thì một nền bóng đá bé nhỏ như Việt Nam cũng đang không bình yên trước một lá đơn tố cáo hai quan chức VFF là Chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn của cựu quyền Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Nguyễn Văn Chương và nhân viên kỹ thuật văn phòng VFF Lại Đức Lợi về việc nhận hối lộ, nội bộ VFF đã bắt đầu dậy sóng. Đáng chú ý nhất là mới đây, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho rằng: “Có người ở nội bộ VFF đứng sau giật dây” lại càng khiến sự việc trở nên phức tạp.

"Anh Dũng chỉ cho chứ không bao giờ lấy gì của bóng đá"

Đó là lời phát biểu của ông ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Công ty CP BĐCN Việt Nam (VPF) - khi được hỏi về sự việc liên quan đến lá đơn tố cáo lãnh đạo VFF. Ông Thắng cũng khẳng khái rằng, tôi đứng trên lập trường cá nhân, là những doanh nhân, là người cùng đam mê bóng đá và làm bóng đá cùng anh Dũng.

Trước những diễn biến xung quanh lá đơn tố cáo, Chủ tịch VFF đang nhận được sự ủng hộ đến từ VPF. Mới đây, ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch VPF - đã lên tiếng ủng hộ Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trong vụ tố cáo quan chức VFF nhận hối lộ tại gặp gỡ định kỳ với báo chí nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ông Võ Quốc Thắng khẳng định: “Vụ lùm xùm từ việc khiếu kiện quan chức VFF nhận hối lộ không ảnh hưởng tới công tác tổ chức. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Hoạt động của VPF khác với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.”

Trao đổi với phóng viên bên lề buổi gặp mặt, ông Thắng cũng chia sẻ quan điểm cá nhân về trường hợp lá đơn tố cáo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhận hối lộ. Ông “bầu” của CLB Đồng Tâm Long An đã lên tiếng ủng hộ ông Lê Hùng Dũng dựa vào quãng thời gian làm việc và quan hệ với vị Chủ tịch VFF. Ông chia sẻ: “Tôi biết và làm việc với anh Dũng đã được 20 năm. Anh ấy là người yêu bóng đá và rất mê bóng đá, đặc biệt là người hy sinh cho bóng đá rất nhiều. Khi biết được những thông tin (vụ khiếu kiện quan chức VFF nhận hối lộ) trên báo chí, tôi cho rằng, đây là chuyện rất vớ vẩn. Tôi nghĩ đây là một sự nhầm lẫn nào đó. Anh Dũng hoàn toàn không có những vấn đề như thông tin tố cáo. Người có tâm huyết bóng đá như thế, tôi rất ủng hộ. Anh là người bộc trực, thẳng tính, rõ ràng.

Với cá tính của anh Dũng thì không bao giờ làm chuyện ấy. Anh ấy đóng góp nhiều cho bóng đá. Những gì anh Dũng làm mọi người đã thấy rõ. Hơn nữa, bản thân chúng tôi đều là những doanh nhân rất thẳng tính và rõ ràng. Anh Dũng chỉ đóng góp cho chứ không bao giờ lấy gì của bóng đá. Như bản thân tôi, từ khi làm tại VPF, tôi chưa dùng dù chỉ là 1.000 đồng của VPF, kể cả chi phí đi lại và những việc công. Cá tính của anh Dũng cũng như vậy.”

Với chuỗi thành tích không tốt của đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam, giải đấu hàng đầu Việt - V-League - sắp trở lại, việc các quan chức VFF đang bị tố cáo khiến dư không khỏi hoang mang. Việc chú trọng công tác trọng tài cũng cho thấy những động thái chống tiêu cực trong bóng đá rất sát sao của VPF. Bởi giai đoạn cuối của V-League rất quyết liệt nhưng cũng không kém phần nhạy cảm, nhất là khi nội bộ của VFF cũng đang bất ổn.

VPF tránh mùi tiêu cực

Việc mời trọng tài ngoại đến từ J-League (Nhật Bản) có uy tín để điều hành một số trận đấu quan trọng ở giai đoạn lượt về V-League là một động thái cho thấy VPF muốn tăng cường chất lượng giải đấu. Bên cạnh đó, đây cũng là động thái làm công tác tư tưởng cho các đội bóng tham dự V-League trước những trận đấu có ảnh hưởng đến thành bại của các câu lạc bộ.

Dù sự việc vẫn dừng ở mức độ “nghi án”, nhưng có thể thấy, thời gian qua, việc xì xào bàn tán và những quan điểm trái chiều là không tránh khỏi. Uy tín của VFF phần nào bị giảm sút. Dù Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã lên tiếng cho rằng đó là sự bịa đặt, nhưng việc chưa cung cấp bằng chứng cho báo chí cùng với việc tiếp xúc công khai với lý do đi nước ngoài chữa bệnh đã không tránh khỏi những thắc mắc của dư luận.

Dù lãnh đạo VFF khẳng định, vụ lùm xùm ở Liên đoàn không ảnh hưởng gì đến V-League nhưng rõ ràng chừng nào sự việc chưa được làm rõ ràng thì dư luận vẫn sẽ theo dõi V-League một cách sát sao.

Trưởng Ban trọng tài Quốc gia Nguyễn Văn Mùi cũng cho biết: “Giai đoạn 2 của V-League rất phức tạp. Dù các trận đấu chưa có sự cố gì nhưng giai đoạn 2 sẽ khó khăn. Chúng tôi đã kiến nghị bố trí trọng tài ngoại trong những trận quyết định lên xuống hạng. Ở đây, vấn đề không phải là trình độ trọng tài mà chúng ta giải quyết chuyện tâm lý, sẽ không đội bóng nào phải lo trọng tài thân với đội này, đội kia.”

VPF lên tiếng ủng hộ cho người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, việc “mùi” tiêu cực xuất hiện đã làm cho nội bộ VFF không bình yên và khiến V-League phải đưa ra đòn tâm lý để lượt về kết thúc an toàn.

Đăng Huỳnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục