Nụ cười trở lại với Ryan Lochte

10:44 Thứ bảy 03/08/2013

Kình ngư số 1 của làng bơi lội Mỹ hiện nay, Ryan Lochte, trở thành VĐV thứ 4 từ trước đến nay đoạt 3 HCV trong cùng một nội dung thi đấu tại 3 kỳ giải vô địch thế giới liên tiếp.

Lochte, hiện 29 tuổi và chỉ mới trở lại thi đấu trên đường đua xanh hồi tháng 6, nhưng đã thắng thuyết phục nội dung bơi 200 m cá nhân hỗn hợp với thành tích 1 phút 54,98 giây. Thành tích này còn kém so với kỷ lục thế giới (KLTG) của chính anh lập hồi năm 2011 là 1 phút 54,00 giây, nhưng Lochte rất hạnh phúc và khẳng định anh đang dần tìm lại phong độ để hướng tới Olympic 2016. Cũng ở nội dung này, Lochte chính là người thứ 2 sau Michael Phelps đoạt 3 HCV liên tiếp tại 3 kỳ giải vô địch thế giới.

Lochte giành lại HCV sau rất nhiều áp lực - Ảnh: AFP

Trước đó, dù được đánh giá sẽ thay thế vai trò của siêu kình ngư Phelps để lại, nhưng Lochte do chểnh mảng tập luyện, một phần vì anh quá bận rộn với các công việc bên ngoài hồ bơi như phát triển một kênh truyền hình thực tế riêng của mình với chủ đề: “Ryan Lochte đang làm gì?”, rồi tham gia làm người mẫu và cặp kè với nhiều người đẹp để tìm kiếm ý trung nhân. Thế nên, khi trở lại giải vô địch thế giới lần này, Lochte thi đấu sa sút thua liên tiếp các nội dung sở trường, như chỉ về thứ 4 nội dung 200 m tự do, đoạt HCB nội dung tiếp sức 4 x 100 m tự do… Dưới áp lực khá lớn, cuối cùng Lochte cũng tìm lại chính mình bằng chiếc HCV 200 m cá nhân hỗn hợp.

Trong khi đó, VĐV người Úc, James Magnussen có cuộc trả thù ngọt ngào sau thất bại cay đắng ở Olympic 2012 khi đánh bại 2 đối thủ người Mỹ, Jimmy Feigen và Nathan Adrian, để đoạt HCV nội dung 100 m tự do với thành tích 47,71 giây. Ở nữ, kình ngư 18 tuổi, Missy Franklin tiếp tục gặt HCV với chiếc thứ 4 sau khi cùng tuyển Mỹ thắng nội dung tiếp sức 4 x 200 m tự do. Đồng đội của Franklin là Katie Ledecky (16 tuổi) cũng có chiếc HCV thứ 3. Riêng Franklin còn 3 nội dung thi đấu nữa, và không có gì ngăn cản được cô làm nên lịch sử. Còn ở nội dung 200 m ếch, VĐV người Đan Mạch, Rikke Moller Pedersen phá KLTG với thành tích 2 phút 19,11 giây ở đợt bơi bán kết. Đây cũng là KLTG thứ 3 tại giải lần này.

Ánh Viên không lọt vào bán kết

Đoạt vé thẳng để dự giải vô địch bơi thế giới, nhưng kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên đã không thể tạo nên bất ngờ ở đấu trường tầm cỡ này. Kết thúc cự ly đầu tiên của mình tại giải là 200 m ngửa, Ánh Viên xếp hạng 19 chung cuộc và không lọt vào bán kết. Đây là một kết quả được dự báo trước bởi dù đã đoạt HCV tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013 nhưng cô gái 17 tuổi không có “cửa” để cạnh tranh được với các đối thủ lớn. Tuy nhiên, Viên cũng đáng ngợi khen phần nào khi đã vượt qua được chính mình khi đạt thông số 2 phút 12 giây 75 (vượt thông số 2 phút 13 giây 35 mà cô đã ghi ở giải vô địch bơi châu Á năm 2012). Trước đó, đồng đội của Viên là Phạm Thành Nguyện chỉ đứng thứ 57 cự ly 200 m tự do nam. Ánh Viên sẽ tiếp tục thi đấu cự ly 400 m hỗn hợp nữ vào ngày 4.8.

L.P

Giang Lao | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục