Những lý do U21 HAGL sẽ bảo vệ thành công ngôi vương giải U21 Quốc tế

21:08 Chủ nhật 15/11/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa là Giải bóng đá U21 Quốc tế báo Thanh niên – Cúp Clear Men 2015 sẽ chính thức diễn ra. Đang là đội đương kim vô địch, sở hữu nhiều cầu thủ trẻ được yêu mến, chắc chắn mọi con mắt sẽ lại đổ dồn về phía U21 HAGL của những Tuấn Anh, Công Phượng hay Xuân Trường.

Và mục tiêu của thầy trò HLV Quốc Tuấn ở giải đấu năm nay sẽ là bảo vệ ngôi vương họ đã giành được 1 năm trước, dù đã gặp rất nhiều khó khăn ở V-League nhưng vẫn có lý do để tin U21 HAGL sẽ thành công ở giải U21 Quốc tế năm nay.

Đối thủ không quá mạnh

U21 Báo Thanh niên Việt Nam vẫn là đối thủ lớn nhất của U21 HAGL tại giải năm nay. Ảnh: Đình Viên.

U21 HAGL nằm chung bảng với U19 Hàn Quốc và U21 Myanmar, nghe qua thì có vẻ HAGL đã rơi vào một bảng đấu khó khăn, nhưng nếu nhìn vào lực lượng của 2 đối thủ cùng bảng đấu thì chiến thắng là điều hoàn toàn khả thi với Công Phượng và đồng đội. Có lẽ đối thủ lớn nhất của U21 HAGL vẫn sẽ là U21 Báo Thanh niên Việt Nam khi U21 Thái Lan gồm nhiều cầu thủ là học sinh, sinh viên ở độ tuổi 17,18 trong khi U21 Singapore chưa bao giờ được đánh giá cao.

U21 Myanmar mang sang Việt Nam những cầu thủ mà họ nói là gần như tốt nhất, tuy nhiên những cái tên cùng trang lứa đã từng đánh bại U19 Việt Nam của những Tuấn Anh, Xuân Trường như Aung Thu, Than Paing, Nanda Kiaw đều không góp mặt. U21 Myanmar sang Việt Nam chỉ là một đội bóng với những cái tên thuộc diện khá chứ chưa phải là đội hình tốt nhất mà họ từng tham dự U20 Thế giới ở New Zealand.

U19 Hàn Quốc thì lại khó đoán hơn, chúng ta không có nhiều thông tin về họ, nhưng thường những đội mạnh như Hàn Quốc hay Nhật Bản đều chỉ mang sang Việt Nam những cầu thủ ở đội hình 2, hoặc những cái tên chưa nổi bật để tìm ra những nhân tố mới cho đội U19 “xịn” của họ.

Cứ nhìn U19 Nhật Bản năm ngoái là biết, họ 2 lần sang Việt Nam và mang sang gần như là 2 đội hình khác nhau, và ở giải U19 Châu Á lại là một đội hình mới đến 90 %. Dù không thể chủ quan trước U19 Hàn Quốc vì dù sao họ cũng phát triển hơn chúng ta rất nhiều, nhưng nếu chơi quyết tâm U21 HAGL hoàn toàn có thể vượt qua đàn em đến từ xứ kim chi.

Các cầu thủ HAGL đã cứng cáp hơn và trưởng thành hơn

Các cầu thủ HAGL trưởng thành hơn sau một năm tham gia đấu trường V-League. Ảnh: Minh Ngọc.

Sau một mùa giải chinh chiến ở V-League, các cầu thủ trẻ của HAGL đã được trui rèn rất nhiều, cả về tư duy chiến thuật lẫn thể lực. Chúng ta có thể thấy Tuấn Anh chơi bóng chững chạc hơn, tranh chấp tốt hơn, Công Phượng không còn quá ham rê dắt. Kinh nghiệm đã ít nhiều có được sau một năm “cực hình” ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ làm các học trò của HLV Trần Quốc Tuấn tự tin hơn.

Cú hích từ Tuấn Anh và Công Phượng

Gần như 99% Tuấn Anh và Công Phượng sẽ chia tay HAGL ít nhất là một mùa giải để sang Nhật thi đấu, và đây sẽ là giải đấu cuối cùng trước khi hai cầu thủ này sang J – League.

Cũng vì thế, chắc chắn họ sẽ chơi hết mình, quyết tâm dành chức vô địch như một lời chào tạm biệt. Các cầu thủ khác cũng nhờ sự ra đi ấy mà càng cố gắng thể hiện mình hơn để có cơ hội được như hai người đồng đội, bởi lẽ đây là một giải đấu mang tính quốc tế, sẽ có những nhà báo, nhà tuyển trạch nước ngoài đến tác nghiệp và dự khán.

Và nếu có màn trình diễn tốt, những Xuân Trường, Hồng Duy hay Văn Toàn hoàn toàn có khả năng được để mắt đến. Đó là chưa kể đến sự xuất hiện của HLV trưởng U23 Việt Nam Toshiya Miura, mà ai cũng biết ông Miura gọi rất ít các cầu thủ của HAGL nên hiển nhiên các cầu thủ trẻ đội bóng Phố Núi muốn chứng tỏ mình với ông thầy người Nhật.

Vẫn còn những lý do khác để tin vào một sự thành công, vào chức vô địch thứ hai liên tiếp cho U21 HAGL như lối chơi đã hoàn thiện hơn khi không chỉ biết tấn công mà HAGL cũng có khả năng phòng ngự khi cần sau một mùa giải bị thủng lưới quá nhiều ở V-League, được sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, còn nhớ 1 năm trước U19 HAGL khi đó còn được cổ vũ nhiều hơn cả U21 Việt Nam, đó sẽ là lợi thế không nhỏ cho U21 HAGL năm nay.

Dù thầy “Giôm” không còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo, nhưng với những lợi thế đang có thầy trò HLV Trần Quốc Tuấn nếu đá đúng sức và quyết tâm thì hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở giải U21 Quốc tế 2015.

(Bạn đọc: Trần Toàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

21:00 15/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục