Những cầu thủ nổi bật của U23 Việt Nam thế hệ mới

18:24 Thứ ba 28/02/2023

Một số cầu thủ lứa 2001 trở đi của U23 Việt Nam vừa được HLV Troussier triệu tập đã có suất đá chính và để lại được dấu ấn ở V-League.

 - Bóng Đá

 Trước khi cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á, huy chương vàng SEA Games 31 và vào tới tứ kết U23 châu Á trong năm 2022, Phan Tuấn Tài đã là cầu thủ triển vọng của U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier 4 năm về trước. Khi ông Troussier trở lại đảm nhận trọng trách dẫn dắt tuyển Việt Nam và U23, ông đã gọi Tuấn Tài. Anh mới lên đội một Viettel năm ngoái và giành suất đá chính mùa này với 4 trận liên tiếp. Ảnh: Việt Linh.

 - Bóng Đá

 Ông Troussier cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội thử nghiệm hiện tượng V-League 2022 Phạm Đình Duy (giữa). Sau khi được phát hiện bởi HLV Phan Thanh Hùng năm 2022, Đình Duy thể hiện năng lực và giành suất đá chính ở CLB Đà Nẵng, được HLV Park Hang-seo gọi lên đội tuyển quốc gia đá giao hữu dịp FIFA Days. Ảnh: Bảo Ngọc.

 - Bóng Đá

 Lương Duy Cương (ngoài cùng bên trái) là phát hiện của cựu HLV U23 Việt Nam Gong Oh-kyun trước giải U23 châu Á 2022. Anh đa năng khi đá được cả trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Mùa giải trước, Duy Cương đá chính 17 trong 19 trận cho Đà Nẵng tại V-League. Ngoài Đình Duy và Duy Cương, Đà Nẵng còn có Nguyễn Phi Hoàng đá hay ở V-League nhưng đang bận cùng U20 Việt Nam dự U20 châu Á 2023. Ảnh: Bảo Ngọc.

 - Bóng Đá

 Nguyễn Đình Sơn (trái) sinh năm 2001, tuy còn rất trẻ nhưng đã trở thành cầu thủ chủ chốt của CLB Nam Định mùa này. Đình Sơn đã đá chính cả 4 trận cho đội bóng thành Nam từ đầu mùa, cùng đội làm nên hiện tượng với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League. Trong hệ thống 3 trung vệ của HLV Vũ Hồng Việt, Đình Sơn đá hậu vệ phải. Ảnh: Bảo Ngọc.

 - Bóng Đá

 Cũng giống Đình Sơn, một cầu thủ vô danh khác cũng đang gây chú ý là Nguyễn Ngọc Thắng. Ngọc Thắng sinh năm 2002, thi đấu ở vị trí trung vệ, đã đá chính hai trong 3 trận cho Hà Tĩnh ở V-League mùa này. Năm 2021, Ngọc Thắng vô địch U21 Quốc gia 2021 cùng đội U21 Nutifood, được HLV Đinh Thế Nam gọi lên U23 Việt Nam đá U23 Đông Nam Á 2022, ghi 1 bàn trong chiến thắng 7-0 trước Singapore thì mắc Covid-19 phải chia tay giải. Ảnh: Bảo Ngọc.

 - Bóng Đá

 Hoàng Vĩnh Nguyên (phải) là thành viên thuộc lứa khóa 4 của lò HAGL, từng là trò cũ của HLV Troussier 4 năm trước tại đội U19 Việt Nam. Khoác áo TP.HCM mùa này, Vĩnh Nguyên thường được vào sân từ ghế dự bị để gây đột biến. Ảnh: Bảo Ngọc.

 - Bóng Đá

 Trần Mạnh Quỳnh (số 7) cũng là một học trò cũ của HLV Troussier ở đội U19 Việt Nam năm 2019. Anh từng ghi bàn vào lưới đội trẻ FK Sarajevo trong một trận giao hữu. Tuy lên đội một SLNA từ mùa giải 2021, Mạnh Quỳnh cũng hiếm khi được thi đấu, thường vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: Minh Chiến.

 - Bóng Đá

 Vũ Tiến Long cũng là một tài năng của lứa cầu thủ sinh năm 2002 tỏa sáng trong năm 2022 với tấm huy chương vàng SEA Games và tiến vào tứ kết U23 châu Á. Tuy nhiên ở đội một Hà Nội, Tiến Long chưa có cơ hội thi đấu nhiều. Thủ môn Quan Văn Chuẩn, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng cũng đang ở hoàn cảnh tương tự. Ảnh: Minh Chiến.

 - Bóng Đá

 Lê Văn Đô (số 88) cũng là một cầu thủ nổi bật của U23 Việt Nam năm 2022. Từ chỗ là thành viên chủ chốt đưa CLB Công An Nhân Dân (tên cũ của đội Công An Hà Nội) lên hạng, Văn Đô lại trở thành kép phụ và phải ngồi dự bị cho Phan Văn Đức từ đầu V-League 2023. Anh mới đá 3 trong 4 trận, chủ yếu được tung vào sân trong hiệp hai nhưng chưa để lại dấu ấn. Đồng đội của Lê Văn Đô là Trần Quang Thịnh thậm chí chưa đá phút nào ở V-League năm nay. Ảnh: Bảo Ngọc.

 - Bóng Đá

Danh sách 41 cầu thủ của U23 Việt Nam đợt 1 năm 2023. Ảnh: VFF. 

Nguồn: Zing.vn
Bảo Ngọc | 15:00 28/02/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục