HLV Rodgers và nỗi lo hàng thủ

18:31 Thứ ba 16/09/2014

Trận thua 0-1 trước Aston Villa dấy lên những mối quan ngại về cuộc hành quân của “Lữ đoàn đỏ” trên khắp các đấu trường, và HLV Rodgers khẳng định rằng Liverpool đang gặp những trục trặc trong hệ thống phòng ngự.

Thua đau 0-1 ngay trên sân nhà Anfield là điều Liverpool phải trả giá sau việc hàng hậu vệ của “Lữ đoàn đỏ” chơi không tập trung ở 1 tình huống phạt góc, tạo sự thoải mái cho tiền đạo Agbonlahor (Aston Villa) dứt điểm cận thành mở tỉ số. Sau khi bị thua, Liverpool lập tức tràn lên tấn công, tuy nhiên điều kỳ diệu đã không xảy ra trên sân nhà Anfield.

Ngay lập tức, HLV trưởng “Lữ đoàn đỏ” đã liên tiếp chỉ trích hàng phòng ngự đã chơi không thực sự tròn vai. Trong buổi họp báo, HLV Rodgers phát biểu: “ Liverpool cần bắt đầu làm lại từ hàng phòng ngự”. Hơn nữa, HLV Rodgers cũng trực tiếp “chỉ mặt” tân binh Dejan Lovren khi hậu về này mắc rất nhiều sai sót khi để Senderos (Aston Villa) qua mặt 1 cách dễ dàng, thậm chí suýt chút nữa đánh đầu vào lưới của thủ thành Mignolet ở phút 13.

Agbonlahor trừng phạt hàng phòng ngự Liverpool bằng 1 bàn thắng duy nhất trận đấu

Ông Rodgers chia sẻ thêm: “Phòng ngự đơn giản là không để cho đối phương ghi bàn, và cũng đừng cố gắng chứng tỏ mình thông minh. Trong trường hợp xấu nhất khi hàng công không ghi bàn thì hàng thủ sẽ bù lại 1 điểm cho cả đội để bước tiếp”.

Lời nhận xét của HLV Rodgers được cho rằng hợp lý bởi nhìn lại trận đấu với Tottenham vòng trước, hàng thủ Liverpool chơi rất quả cảm, và kết quả 3-0 trước Tottenham là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của toàn đội.

Trước mắt, Liverpool sẽ bước vào loạt thi đấu bảng B Champions League 2014/15, với những cái tên như Real, hay Basel, “Lữ đoàn đỏ” sẽ phải chứng kiến sức ép tấn công lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên, nếu hệ thống phòng ngự không có sự tiến bộ, Liverpool sẽ có nguy cơ phải dừng chân quá sớm ở đấu trường C1.

Liverpool trở lại Champions League sau 4 năm vắng bóng, nhưng đồng thời phải đối mặt với những mối lo ngại nơi phòng ngự và 1 bộ máy hàng công chưa thực sự vào guồng với những Balotelli, Countinho còn quá chậm chạp trong các pha xử lý. Có lẽ, Ludogorets là liều thuốc thử vừa đủ cho “Lữ đoàn đỏ” cho những sự điều chỉnh hợp lý về mặt lối chơi và phong độ.

LeO Bùi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục