HLV Malaysia khen ngợi cặp Công Phượng - Hồng Quân

22:51 Thứ ba 02/06/2015

HLV Ong Kim Swee hoàn toàn tâm phục, khẩu phục trước màn trình diễn xuất sắc của U23 Việt Nam, đặc biệt là vai trò cá nhân của Công Phượng.

Ông Ong Kim Swee không giấu được nỗi thất vọng sau trận thua đậm 1-5 trước U23 Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn.

HLV từng đưa U23 Malaysia lên ngôi vô địch SEA Games 26 thừa nhận thất bại. Ông cho rằng các học trò của mình đã có màn trình diễn không tốt, trong khi đối thủ U23 Việt Nam lại chơi quá xuất sắc.

"Nguyên nhân chính khiến chúng tôi thua đậm là việc toàn đội chơi không tốt, mắc quá nhiều lỗi cá nhân trong các tình huống quan trọng. Để bị phạt 2 quả penalty cũng là quá nhiều. Tôi không rõ đó có đúng là penalty không nhưng quả thực các hậu vệ đã mắc lỗi rất ngớ ngẩn", HLV Ong Kim Swee thừa nhận.

Theo HLV trưởng U23 Malaysia, bàn thua thứ hai gần như mang tính quyết định cục diện trận đấu và khiến các học trò của ông không còn cơ hội trở lại. Trợ lý cũ của HLV Rajagobal nổi tiếng cũng rất ấn tượng với màn trình diễn của tác giả bàn thắng thứ hai là Công Phượng.

"Các cầu thủ U23 Việt Nam đều chơi tốt. Trong số này đáng chú ý nhất là cầu thủ số 10 (Công Phượng) và số 17 (Hồng Quân)", ông Ong Kim Swee nhận định.

Tuy thua đậm nhưng thuyền trưởng đội bóng xứ dầu cọ nhất định không chịu buông xuôi: "Chúng tôi phải gạt thất bại này lại phía sau để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác là phải thắng bởi nếu hòa hoặc thua thì sẽ bị loại".

Ông Miura vui nhưng vẫn thận trọng về chặng đường phía trước. Ảnh: Anh Tuấn.

Trái ngược với tâm trạng thất vọng của HLV đối phương, ông Miura tỏ ra khá thoải mái sau khi vượt qua chướng ngại lớn trên đường tiến vào bán kết. Ông Miura nhận định phía Malaysia đã mắc nhiều sai lầm cả về chiến thuật lẫn lỗi cá nhân.

"Chúng tôi khởi đầu tốt nhưng sau bàn thắng đầu tiên thì mọi thứ khó khăn hơn. Phải đến khi Công Phượng ghi bàn thứ hai thì trận đấu mới được quyết định", HLV sinh năm 1963 cho biết.

Ông Miura tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của toàn đội, trong đó các cầu thủ đã tiến bộ hơn trong hiệp 2, nhất là ở khả năng kiểm soát bóng. Theo ông, đây là vấn đề cần được khắc phục ở các trận tới.

Rất hiếm khi đưa ra đánh giá về Công Phượng, nhưng ông thầy người Nhật cũng phá lệ: "Công Phượng hôm nay chơi khá tốt. Tôi đánh giá cao màn trình diễn của cậu ấy".

Tuy nhiên, liền sau lời khen là lời đề nghị của HLV người Nhật về việc báo giới không nên tập trung quá nhiều vào Công Phượng. "Các bạn cần nhớ chúng ta không chỉ có Công Phượng", ông Miura nhấn mạnh.

HLV người Nhật cũng giải thích lý do đưa Công Phượng ra sân vì muốn giữ chân cho cầu thủ này sau khi đã dẫn 4-0. Ông cũng tiếc nuối vì Mạnh Hùng không kịp bình phục để ra sân nhưng khá hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ thay thế là Minh Tùng.

HLV Miura trong vòng vây của báo giới sau trận đấu. Ảnh: Anh Tuấn.

Ông Miura không ngạc nhiên trước màn trình diễn của đối thủ: "Đây là trận đấu quan trọng nên tôi đã nghiên cứu kỹ về cách chơi của họ. Điều bất ngờ duy nhất là tỷ số 5-1, còn cách chơi của họ không có nhiều khác biệt so với trước".

Vượt qua đối thủ chính với cách biệt lớn nhưng HLV người Nhật vẫn thận trọng khi được hỏi về cơ hội vào bán kết: "Đối với bóng đá, chúng ta không thể biết trước điều gì xảy ra. Có thể hôm nay thắng nhưng hôm sau chưa biết. Như Thái Lan vừa rồi chỉ thắng Đông Timor 1-0. Chúng ta vẫn phải chuẩn bị tốt cho các trận đấu sắp tới".

Quốc Khánh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục