Hãy mang Zlatan về Old Trafford

20:02 Thứ sáu 23/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Quỷ đỏ mùa giải năm nay phải chinh chiến trên cả 4 mặt trận, cộng với mật độ thi đấu dày đặc, thì 3 tiền đạo mà Van Gaal có trong tay lúc này là không đủ với tham vọng của đội bóng chủ sân Old Trafford. Trong bối cảnh đó, Zlatan Ibrahimovic dường như là lựa chọn hợp lý cho Van Gaal khi kì chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Zlatan Ibrahimovic vẫn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Internet.

Zlatan là một tiền đạo cắm đúng nghĩa và toàn diện

Từ đầu mùa giải, Martial vẫn ghi bàn đều đặn và thi đấu khá chững chạc nhưng anh mới chỉ 19 tuổi nên vẫn cần một hình mẫu để học hỏi và hơn hết là dìu dắt anh phát triển đầy đủ kĩ năng cần có của một tiền đạo thực thụ, một trung phong cắm điển hình.

Rooney chắc chắn không phải là một trung phong cắm điển hình, anh sinh ra để chơi hộ công còn Wilson thì chưa thể hiện được gì nhiều. Ibra là một trong những trung phong cắm toàn diện nhất của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại.

Mặc dù sở hữu chiều cao khủng 1m95 nhưng kĩ thuật cá nhân của Zlatan có thể nói là hoàn hảo; anh ghi bàn bằng đủ mọi bộ phận trên cơ thể từ chân trái, chân phải, đánh đầu, thậm chí bằng ngực, bằng gót chân, bằng gầm giày; anh có thể ghi bàn trong mọi tình huống, mọi tư thế, ghi bàn từ mọi khoảng cách.

Nếu được thi đấu bên cạnh Ibra, chắc chắn những Martial hay Wilson sẽ nhanh chóng hoàn thiện kĩ năng của mình. Có anh trên hàng công, Van Gaal sẽ có thêm nhiều giải pháp dứt điểm trận đấu chứ không chỉ có mỗi bài đưa một tiền vệ như Fellaini lên đá tiền đạo mỗi khi bế tắc.

Tố chất thủ lĩnh

Đứng trước Zlatan thì bất cứ một cầu thủ nào cũng trở nên nhỏ bé, không chỉ bởi anh cao gần 2m, mà còn bởi ở anh toát ra vẻ uy nghiêm, dũng mãnh. Ibra có tầm ảnh hưởng lớn, là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội tại mọi đội bóng anh từng thi đấu (tất nhiên là trừ Barca của Pep), lí do bởi bản lĩnh và cá tính của cầu thủ này.

Zlatan Ibrahimovic cũng là một cầu thủ có cá tính mạnh mẽ. Ảnh: Internet.

Thi đấu bên cạnh anh, các cầu thủ trẻ sẽ ít có cơ hội "mắc bệnh ngôi sao" hơn, bởi anh luôn là "ngôi sao" sáng nhất. Ở Old Trafford, Rooney đang là đội trưởng, là "ngôi sao" lớn nhất, nhưng ở PSG thì Ibra cũng đâu cần làm đội trưởng để thể hiện tầm ảnh hưởng của mình. Nếu biết cách dung hòa hai cá tính này trong phòng thay đồ thì Quỷ đỏ sẽ còn tiến xa trên con đường tìm kiếm ánh hào quang xưa.

Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao

Zlatan Ibrahimovic đã giành được 10 chức vô địch giải quốc nội với 5 câu lạc bộ lớn tại 4 Quốc gia mà anh từng thi đấu; hầu như ở đâu anh cũng ghi được trên 20 bàn mỗi mùa, trong 4 năm trở lại đây, con số này còn là trên 30 bàn.

Zlatan Ibrahimovic vẫn tỏa sáng đều đặn mặc dù đã 35 tuổi. Ảnh: Internet.

Mặc dù vừa bước sang tuổi 35, độ tuổi mà hầu hết các tiền đạo đều thi đấu nhờ kinh nghiệm thì anh vẫn nghiễm nhiên chiếm một suất chính thức trên hàng công của đội bóng thủ đô nước Pháp, vẫn ra sân và ghi bàn đều đặn. Điều này cho thấy kinh nghiệm trận mạc và khả năng duy trì phong độ đỉnh cao cực tốt của "Mr Scudetto".

Trong thời kì chuyển giao thế hệ và mua bán ồ ạt, Van Gaal rất cần 1 cầu thủ kinh nghiệm để làm định hướng cho các cầu thủ trẻ

Ibra mang trong mình chất nghệ sĩ

Van Gaal đã ném 115 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng hè 2015 để đổi lấy chữ kí của 6 tân binh, với tham vọng đưa MU trở lại là một thế lực ở Premiere League và Champion League. Cho đến thời điểm này, màn thể hiện của các tân binh đã phần nào đáp ứng được sự kì vọng của người hâm mộ, và đây có thể coi là kì chuyển nhượng thành công của Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, xem MU thi đấu, chúng ta vẫn thấy thiếu đi một chút tinh tế, một chút bay bổng, lãng mạn, mà đã từ rất lâu rồi, sau thời của những Eric Cantona, David Beckham hay mới đây nhất là Dimitar Berbatov, chúng ta không còn được chứng kiến tại "Nhà hát của những giấc mơ". Con người ngày càng trở nên thực dụng, bóng đá cũng thế, nhưng cuộc sống không thể thiếu đi sự lãng mạn, và một trận đấu thì vẫn cần những nghệ sĩ sân cỏ.

Zlatan Ibrahimovic có lẽ sẽ là bản hợp đồng tốt với Man Utd thời điểm này. Ảnh: Internet.

Như cách ví von của một bình luận viên nổi tiếng thì hầu như trận nào anh cũng "làm thơ". Ibra truyền cảm hứng thi đấu cho đồng đội, truyền cảm hứng cho các cố động viên, cũng như cái cách mà người ngoài hành tinh Ronaldo hay Eric Cantona, Berbatov đã làm trước đây.

(Bạn đọc: Casanova33)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

19:37 23/10/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục