Gibraltar trở thành thành viên lâm thời của UEFA

23:29 Thứ hai 01/10/2012

Liên đoàn Bóng đá Gibraltar (GFA) đã có bước tiến đột phá khi được công nhận là thành viên lâm thời của Liên đoàn Bóng đá châu Âu UEFA. Vào tháng 5 tới, các thành viên sẽ quyết định việc GFA trở thành thành viên chính thức.

Vùng lãnh thổ nhỏ bé thuộc Vương quốc Anh đã có một bước tiến rõ rệt trong việc trở thành thành viên thường trực của UEFA khi giờ họ đã là thành viên lâm thời. Quyết định chính thức sẽ được bỏ phiếu và công bố vào tháng Năm 2013 tại Hội nghị lần thứ XXXVII diễn ra ở Anh Quốc.

Logo của GFA. Ảnh: Goal

Gibraltar đã có một quá trình khá dài trước khi có được quyết định như ngày hôm nay. Những đơn đăng ký trước đó của họ đều bị từ chối bởi những áp lực phát sinh từ nhà chức trách Tây Ban Nha và những qui định được các thành viên UEFA cân nhắc.

Thông báo trên trang web chính thức của mình, GFA ghi rõ: "GFA rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã được công nhận là thành viên lâm thời của UEFA sau quyết định được đưa ra trong cuộc họp của Uỷ ban UEFA diễn ra tại St. Petersburg, Nga.

Cuộc bỏ phiếu để GFA trở thành thành viên chính thức của UEFA sẽ diễn ra vào ngày 24/5/2013 trong Hội nghị lần thứ XXXVII của LĐBĐ châu Âu được diển ra tại London, Anh Quốc.
"

Gibraltar là một vùng đất tự trị nhỏ bé của Vương Quốc Anh. Nó nằm ngoài lãnh thổ UK và rơi vào địa hạt của Tây Ban Nha. Gibraltar có 29.000 dân cư nhưng đất nước này là một trong những có liên đoàn bóng đá lâu đời nhất thế giới.

QT | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục