An Giang đưa ra chiến thuật để bảo vệ áo vàng
Do không muốn thua kém ê kíp An Giang đang dẫn đầu ở các danh hiệu cá nhân nên sau khi xuất phát đã có nhiều cuộc tấn công để nhằm thoát ra đi. Đã có tốp 5 tay đua và tiếp theo có tốp 7 tay đua tấn công để thoát ra đi nhưng đều bị ê kíp An Giang tung sức ra kéo tốp bắt lại, vì trong các tốp này đều có các đội đang tranh chấp thứ hạng trong bảng tổng sắp.
Ê kíp An Giang vẫn đang làm chủ trên đường đua. Ảnh: TDA. |
Sau khi đoàn đua đi được 40 km, 4 tay đua của BTV Bình Dương: Nguyễn Dương Hồ Vũ, Nguyễn Văn Thế, Hà Văn Sơn và Hà Kiều Tấn Đại tấn công thoát được khỏi tốp đông và kéo theo 7 tay đua Trần Văn Quyền, Cao Minh Luân (Quân Đội), Nguyễn Quốc Đỉnh, Nguyễn Thanh Tuấn (Bến Tre), Lê Quốc Bảo (Dogarlic Đồng Tháp), Phạm Phát Đạt (Mathnasium TP.HCM) và Lê Văn Động (TP.Cần Thơ) để hình thành tốp đi đầu.
Tay đua 34 tuổi - Lê Văn Động (số 111 – là tay đua lớn tuổi nhất của giải) đang đi trong tốp đầu. Ảnh: TDA. |
Do các tay đua đi đầu này có cách biệt đến hơn 9’ so với tay đua áo vàng Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời - An Giang) nên ê kíp này đã để cho tốp đi đầu dần tạo được cách biệt đến hơn 2’ sau khi đoàn đua đi được hơn 100 km.
Chiến thắng lần đầu của tay đua 17 tuổi
Với quyết tâm giành chiến thắng tại một giải đấu lớn nên tốp đi đầu đã nỗ lực thi đấu với tốc độ cao, qua đó vẫn vẫn duy trì được cách biệt hơn 1’ khi về đích đến. Cách đích đến 5 km, ba tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ, Cao Minh Luân và Nguyễn Thanh Tuấn tách được khỏi tốp đi đầu và cùng nhau đi về đích để tranh chấp thứ hạng.
Chiến thắng đầy ấn tượng của tay đua 17 tuổi – Nguyễn Dương Hồ Vũ. Ảnh: TDA. |
Tay đua 17 tuổi – Nguyễn Dương Hồ Vũ đã tăng tốc ở 1 km cuối và về đích trước tiên với thành tích 3h 10’14” – tốc độ trung bình 40, 371 km/h. Xếp tiếp theo là các tay đua Cao Minh Luân, Nguyễn Văn Thế, Nguyễn Quốc Đỉnh và Lê Quốc Bảo.
Tốp đông có áo xanh Lê Văn Duẩn và áo vàng về đích sau hơn 1’ nên thứ hạng không thay đổi. Ảnh: TDA. |
Tốp đông về đích sau 1’20” nên ê kíp An Giang đã thành công khi kèm chặt các tay đua đang tranh chấp để giữ cho thứ hạng trong bảng tổng sắp vẫn không thay đổi.
Phát thưởng Cá nhân chặng. Ảnh: TDA. |
Chờ chiến thuật của các đội tranh chấp
Được sự hỗ trợ của đồng đội, áo vàng Nguyễn Thành Tâm tiếp tục mặc áo vàng sau 9 chặng (24h 54’49”), xếp hạng nhì là Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7 - hơn 27”) và hạng ba Mai Nguyễn Hưng (VUS-TP.HCM - hơn 34”). Đội VUS-TP.HCM vẫn tiếp tục dẫn đầu sau 74h 46’55” (có tổng hạng 198), hạng nhì Dược Domesco ĐT (212) và hạng ba Gạo Hạt Ngọc Trời – AG (222).
Áo vàng Nguyễn Thành Tâm (thứ hai) được sự hỗ trợ của đồng đội (áo trắng –xanh) trên đường đua. Ảnh: TDA. |
Sáng 20/4, các tay đua thi đấu tiếp chặng 10 từ TP.Quảng Ngãi đi TP.Quy Nhơn dài 179 km. Dù là chặng đua dài nhưng ê kíp An Giang sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật cho các tay đua không có thứ hạng cao thoát ra đi nhằm giành ba giải thưởng dọc đường (Sprint), để không cho các tay đua đang tranh chấp giải áo xanh có cơ hội tìm điểm thưởng.
Ban tổ chức trao học bổng cho 15 học sinh nghèo hiếu học tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: TDA. |
Nếu muốn tạo cho tay đua Lê Văn Duẩn tranh chấp điểm áo xanh tại các Sprint thì ê kíp TP.HCM phải đưa tốp đông về cùng tại các điểm tranh chấp nhằm đưa tay đua Lê Văn Duẩn tung nước rút. Hai đội xếp sau là Dược Domesco ĐT và Quân Khu 7 sẽ chờ cơ hội cho hai đội mạnh tung sức ra thi đấu để nhằm tìm cơ hội thoát ra đi để tranh chấp các danh hiệu.
|