Với tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thanh cùng với 3 tay đua Phạm Thị Kim Loan, Đoàn Thị Thu và Võ Thị Bích Lam, ê kíp này đã hỗ trợ và thay nhau kéo đều và đã giành HCV . Ê kíp An Giang với ta đua chủ lực Nguyễn Thị Thật đã thi đấu tốt và về đích sau hơn 46 giây và giành huy chương bạc, huy chương đồng thuộc về đội nữ TP.HCM khi về đích sau 6 phút 21 giây.
Ê kíp nam TP.HCM với các tay đua Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trần Thanh Nhanh và Trương Nguyễn Thanh Nhân đã không có đối thủ ở cự ly tính giờ đồng đội dài 80 km. Với sự phối hợp ăn ý và nhịp nhàng, ê kíp TP.HCM đã kéo nhau đi với tốc độ lên 46, 318 km/h và về đích với thành tích 1 giờ 43 phút 37,85 giây, đồng thời bỏ xa các đội đến hơn 2 phút. Với 2 tay đua chủ lực Bùi Minh Thụy và Hồ Văn Phúc, đội Vĩnh Long đã giành HCB khi về đích với thành tích 1 giờ 45 phút 23,33 giây. Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trường Tài cùng với đồng đội giành HCĐ khi về đích sau 1 giờ 45 phút 40,09 giây.
Sau 3 ngày thi đấu, đoàn An Giang vươn lên dẫn đầu sau (1 HCV – 2 HCB, xếp tiếp theo là Đồng Tháp (1 HCV – 1 HCB – 2 HCĐ), Bình Dương (1 HCV – 1 HCB – 1 HCĐ), Vĩnh Long và Hà Nội (cùng 1 HCV – 1 HCB).
Chiều 13/10, các tay đua nữ sẽ bước vào thi đấu cự ly đua đồng hàng dài 80 km với sự tranh chấp huy chương của các tay đua Nguyễn Thị Thật, Phan Thị Liễu (An Giang), Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Phan Ngọc Trang (Bình Dương), Nguyễn Thị Thanh (Đồng Tháp), Đặg Hương Thảo (TP.HCM) và Lê Thanh Hiền (TP.Cần Thơ).