FIFA đưa vào sử dụng công nghệ vạch vôi từ Cúp thế giới các câu lạc bộ

15:37 Thứ năm 06/12/2012

Tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ông Jerome Valcke mới đây cho biết công nghệ vạch vôi (Goal-line Technology) sẽ được đưa vào sử dụng trong giải đấu cúp thế giới các câu lạc bộ (Club World Cup) diễn ra tại Nhật Bản khai mạc vào hôm nay. Công nghệ vạch vôi sẽ bao gồm hai hệ thống là Hawk-Eye (mắt diều hâu) và GoalRef, chúng sẽ được sử dụng lần lượt trong mỗi trận đấu để quyết định xem bóng đã đi qua vạch vôi của khung thành hay chưa, đây là một trong những tình huống mà trọng tài khó phán đoán bằng mắt thường nhất.

Dù công nghệ vạch vôi đã được FIFA phê duyệt và đưa vào sử dụng nhưng tổng thư ký của tổ chức này cũng nhấn mạnh trọng tài mới là người quyết định kết quả cuối cùng trong mỗi trận đấu, vì thế công nghệ này chỉ là công cụ hỗ trợ thêm mà thôi. Không chỉ trọng tài là người có quyền sinh quyền sát mà họ cũng được quyền thử nghiệm công nghệ này trước mỗi trận đấu và quyết định có sử dụng nó hay không. "Nếu trọng tài có nghi ngờ gì về công nghệ vạch vôi, họ có quyền từ chối tin tưởng vào nó", tổng thư ký FIFA cho biết.

Như vậy, có thể thấy rằng FIFA vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào công nghệ cao này, họ vẫn tôn trọng quyết định cuối cùng của trọng tài. Công nghệ vạch vôi vẫn sẽ được sử dụng trong những giải đấu lớn sắp tới như Club World Cup 2012, Confed Cup (Confederation Cup) 2013 và World Cup 2014 diễn ra tại Brazil nhưng chỉ mang tính chất thử nghiệm và tham chiếu mà thôi. Ngoài ra, giá thiết bị cũng là một rào cản đối với FIFA khi mà họ tốn 1 triệu USD để lắp đặt hai hệ thống Hawk-Eye và GoalRef tại Club World Cup. Trước đó, công nghệ vạch vôi này đã nhận được sự đồng tình từ chủ tịch FIFA Sepp Blatter sau tình huống Frank Lampard bị từ chối một bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức tại World Cup 2010 giữa Anh và Đức.

Minh họa hai hệ thống Hawk-Eye và GoalRef

Hawk-Eye hay mắt diều hâu là hệ thống sử dụng từ 6-8 camera xung quanh vị trí khung thành để phán đoán xem bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa trong khi GoalRef sử dụng trường điện từ. Cả hai hệ thống này sau đó sẽ truyền tín hiệu trực tiếp tới các thiết bị được gắn trên cổ tay của trọng tài trong vòng 1 giây để họ đưa ra quyết định có công nhận bàn thắng hay không.

Cúp thế giới các câu lạc bộ (Club World Cup) năm nay diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 6 tới 16 tháng 12 này giữa những câu lạc bộ mạnh nhất các châu lục. Sân Yokohama sẽ lắp hệ thống GoalRef trong khi sân Toyota sẽ lắp hệ thống Hawk-Eye nằm trong công nghệ vạch vôi. Trận đấu đầu tiên diễn ra vào thứ 5 tại sân vận động Yokohama giữa Auckland City và Sanfrecce Hiroshima.

Nguồn Tinh Tế

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục