Đội tuyển Việt Nam giành HC đồng cờ nhanh AIMAG 4

08:30 Thứ bảy 06/07/2013

Trong chiều 5/7, đội tuyển cờ vua Việt Nam đã có tấm HC đầu tiên tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013 (AIMAG 4) ở nội dung cờ nhanh.

Đại kiện tướng quốc tế nữ Phạm Lê Thảo Nguyên. Ảnh: Vietnamchess.

Sau thất bại ở nội dung cờ tiêu chuẩn, ngày 5/7, đội tuyển cờ vua Việt Nam đã hoàn tất nội dung cờ nhanh đồng đội và lần này đã có tấm huy chương đầu tiên. 6 kỳ thủ (3 nam) gồm Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An đã trải qua 7 trận đấu các đối thủ châu Á, trong đó có 5 trận vòng loại.

Ở vòng này, Việt Nam toàn thắng cả 5 trận trước Trung Quốc, Singapore, Philippines, Independent OC, Uzbekistan để lọt vào bán kết. Tại đây Việt Nam gặp lại Trung Quốc nhưng mọi chuyện không còn thuận lợi như vòng loại nữa. Lê Quang Liêm thắng một ván trước Ding Liren, Nguyễn Ngọc Trường Sơm hòa Yu Yangyi, nhưng cả hai kỳ thủ nữ Thảo Nguyên và Bảo Trâm đều thua khiến Việt Nam thất bại 1,5 -2, 5 trước Trung Quốc.

Thất bại ở bán kết, đội tuyển Việt Nam gặp Iran tranh HC đồng. Tại đây Lê Quang Liêm tiếp tục chiến thắng, Trường Sơn và Thảo Nguyên hòa, đem lại một trận thắng ưu thế giúp Việt Nam giữ được vị trí thứ 3 chung cuộc.

Ngôi vô địch sau đó đã thuộc về Trung Quốc, đội đã vượt qua Independent OC ở chung kết. Ngày 6/7, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước sang nội dung cờ chớp.

Anh Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục