Điểm tin hậu trường 02/01: Rô béo "xát muối" nỗi đau của người Đức; Messi Thái tung hình khẳng định mình là "trai thẳng"

17:22 Thứ hai 02/01/2017

Rô béo đáp trả màn chế giễu Brazil của Toni Kroos; CR7 không thần tượng bất kỳ người nào; Chanathip xóa tin đồn giới tính;... là những tin chính trong điểm tin hậu trường 02/01.

Rô béo ra mặt trừng trị Kroos bằng 1 bức ảnh. Trên trang Facebook cá nhân, huyền thoại 40 tuổi đăng ảnh một cầu thủ Brazil “tả xung hữu đột” giữa vòng vây người Đức trong trận chung kết World Cup 2002. Nhân vật xứ samba ấy không ai khác ngoài Rô béo. Điểm nhấn của bức ảnh chính là con số 2017. Số 2 thay bằng cờ Brazil, số 0 đại diện bởi cờ Đức. Đây là tỷ số chung cuộc của trận chung kết năm 2002. Huyền thoại sinh năm 1976 còn đánh dấu (tag) Kroos. Đây là hành động đáp trả lại việc Kroos đăng tải hình chúc mừng năm mới 2017 với cờ Đức thay thế số 7 còn cờ Brazil đại diện số 1. Kiểu hình ảnh thay chữ số này được các fan sử dụng để chế giễu chủ nhà World Cup 2014, sau thảm kịch lịch sử thua Đức 1-7.

ro-beo

 Rô béo chế giễu thất bại của người Đức ở chung kết World Cup 2002.

Ronaldo không thần tượng bất kỳ người nào. Kênh truyền hình Ai Cập "On E" trước thềm năm 2017 đã thực hiện cuộc phỏng vấn với Ronaldo để lắng nghe tiết lộ của cầu thủ này về động lực thi đấu, chuyện lương bổng, gia đình và cả sở thích,... Trong cuộc phỏng vấn, siêu sao Real tiết lộ bản thân không thần tượng bất kỳ ai: "Tôi không thần tượng bất kỳ người nào. Bản thân tôi chẳng thích điều đó. Tôi muốn là chính mình."

hau-truong-2

  CR7 không thần tượng bất kỳ ai.

Xuân Trường tri ân Incheon United. Ngày đầu năm mới, ngôi sao 21 tuổi viết tâm thư tri ân Incheon bằng tiếng Anh và đăng tải trên trang Facebook cá nhân của mình. Xuân Trường viết: “Thật khó khăn nhưng đây là lúc để nói lời tạm biệt. Tôi đã có một năm tuyệt vời với nhiều thăng trầm và những trận đấu cảm xúc cùng Incheon United. Không đạt được mục tiêu đề ra nhưng tôi rất vui vì đã học được nhiều điều mới mẻ. Chuyển đến Incheon là bước đi lớn trong sự nghiệp chơi bóng, tôi sẽ không thể có ngày hôm nay nếu không tới Incheon. Thậm chí kể cả khi chuyển sang đội khác, CLB vẫn luôn là một phần trong trái tim tôi.”

xuan-truong

 Xuân Trường thời còn thi đấu cho Incheon. Ảnh: Facebook Incheon United.

Chanathip đăng nhiều ảnh với bạn gái, xóa tin đồn giới tính. "Messi Thái" từng dính nghi vấn yêu đương đồng giới với "Ronaldo Thái" Charyl Chappuis. Tuy nhiên qua những bức ảnh chụp cùng bạn gái đăng trên Instagram, có cơ sở để tin Chanathip là "trai thẳng".

messi-thai-chanathip-3-0040

 Trước AFF Cup 2016, ngôi sao sinh năm 1993 cũng đăng ảnh tình cảm với người yêu một cách khá thường xuyên. Ảnh: Instagram.

Tuyển thủ Việt mừng đám cưới tiền vệ Thắng "điếc". Sau thời gian dài tìm hiểu, tiền vệ Lê Văn Thắng quyết định đá trận "chung kết cuộc đời" với người bạn đời Hồng Cúc. Theo lịch thì ngày 1-1, Văn Thắng mới chính thức đưa nàng về dinh. Thế nhưng ngay từ ngày 31-12, đã có nhiều đồng đội, đồng nghiệp thân thiết ở Hải Phòng, Thanh Hoá và tuyển Việt Nam như Thành Lương, Minh Tuấn, Thanh Hào, Tuấn Linh, Hồng Quân,... về chung vui với chàng tiền vệ xứ Thanh.

van-thang-3-2235

 Các tuyển thủ Việt Nam ở ngoài Bắc cùng nhau đến chúc mừng ngày cưới của đồng đội Lê Văn Thắng.

Bảo Bảo - Thể thao Việt Nam | 16:00 02/01/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục