Đào tạo tuyến kế cận - nhìn từ VCK các giải trẻ quốc gia

00:52 Thứ ba 05/12/2017

TinTheThao.com.vnMặc dù luôn được coi là lứa kế cận của đội 1 của các CLB nhưng trong số 8 gương mặt lọt vào vòng chung kết giải U21 quốc gia năm nay, người ta thấy chỉ có đúng 3 đội bóng là lứa trẻ của các CLB đang tranh tài ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam (SLNA, HAGL, Bình Dương).

5 đội bóng còn lại đều là lứa trẻ của các đội hạng dưới, trong đó 3 là tuyến kế cận của các CLB ở giải hạng Nhất (Viettel, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế), 1 ở tận giải hạng Ba (An Giang) còn 1 là của Trung tâm đào tạo trẻ riêng biệt không thuộc bất cứ đội bóng nào (VPF).

 - Bóng Đá

 Chỉ 3 CLB đang thi đấu V-League có đội trẻ lọt vào vòng chung kết giải U21 Quốc gia 2017. Ảnh: Đình Viên.

Điều đó chứng tỏ rằng cho đến hiện nay vẫn không có nhiều đội bóng chuyên nghiệp đầu tư thích đáng đến việc đào tạo trẻ, đặc biệt là các lứa kế cận. Ngoại trừ SLNA, HAGL, Bình Dương hiện đã lọt vào tới bán kết, 11 trong tổng số 14 CLB tham dự V-League 2017 có đội trẻ U21 không vượt qua nổi vòng loại hoặc không tham dự vòng loại, chiếm tỷ lệ tới 79%.

Trong đó, có những đội thi đấu rất tệ ở vòng loại như U21 Thanh Hóa (thua cả 3 trận, đứng đội sổ bảng A) hay U21 Cần Thơ (thua cả 3 trận, đứng đội sổ bảng D). Thậm chí có tới 3 CLB còn “không thèm” cử đội U21 tham dự vòng loại giải U21 quốc gia là: Than Quảng Ninh, Sài Gòn, Hải Phòng.

Điều tương tự cũng diễn ra ở vòng chung kết giải U19 quốc gia năm nay. Khi mà lọt vào vòng chung kết cũng chỉ có 4 đội trẻ của các CLB đang thi đấu ở V-League là: Hà Nội, SLNA, Khánh Hòa, Long An. Trong khi có tới 4 CLB khác gồm Sài Gòn, Hải Phòng, Bình Dương, HAGL không tham dự cả vòng loại. Còn Than Quảng Ninh cũng chỉ tham dự gọi là “cho đủ tụ” khi thất bại cả 10 trận và đứng đội sổ bảng A.

 - Bóng Đá

 Công tác đào tạo trẻ vẫn chưa được quan tâm đúng mức ở nhiều CLB.

Bởi thế không có gì là ngạc nhiên khi trong thời gian gần đây, các đội bóng không có tuyến kế cận hoặc tuyến kế cận quá yếu luôn phải tiến hành việc tuyển quân từ tứ xứ hoặc từ các lò đào tạo trẻ khác (như PVF) để có đủ lực lượng sẵn sàng chinh chiến ở giải chuyên nghiệp. Điều này hoàn toàn trái ngược với Hà Nội, HAGL hay SLNA - những đội bóng luôn quan tâm, chăm chút cho các tuyến kế cận. Các đội bóng này trong những năm gần đây không phải mua cầu thủ từ nơi khác, hầu như chỉ sử dụng “cây nhà lá vườn”, mà vẫn gặt hái được những thành tích nhất định ở sân chơi V-League và Cúp quốc gia.

Trong danh sách sơ bộ của đội tuyển U23 Việt Nam mà HLV Park Hang Seo triệu tập, HA.GL và Hà Nội là 2 đội bóng có đông thành viên nhất: HA.GL có 9 cầu thủ còn Hà Nội có 7 cầu thủ.

(Bạn đọc: Hà Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 00:00 05/12/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục